Giá heo hơi miền Nam giảm đến 5 giá

Sau liên tục mấy ngày tăng nhẹ rồi 'đi ngang', hôm nay (24.4), giá heo hơi tại các địa phương đồng loạt giảm mạnh.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam lại giảm mạnh - Ảnh: Ngọc Dương

Cụ thể, tại các tỉnh thuộc miền Nam, giá heo hơi có nơi giảm sâu đến 5.000 đồng/kg như ở Bến Tre, Tiền Giang, giảm từ 47.000 đồng/kg xuống 42.000 đồng/kg vào sáng nay. Tại Bình Dương, một số trang trại ở Bến Cát cho hay, giá heo hơi “rớt” 4.000 đồng, từ 46.000 đồng/kg vào đầu tuần, nay còn 42.000 đồng/kg. TP.HCM và Trà Vinh chỉ giảm nhẹ 1.000 đồng, giá mua heo hơi chung khoảng 45.000 đồng/kg.

Nếu giá heo hơi trung bình tại các tỉnh phía nam đang dao động từ 40.000 - 48.000 đồng/kg thì tại các tỉnh miền Trung, giá bán ra thấp hơn nhiều, trung bình từ 37.000 đồng đến 45.000 đồng. Tại Quảng Nam và Khánh Hòa, giá heo hơi hôm nay giảm 3.000 đồng, xuống 42.000 đồng, tại Thừa Thiên-Huế, Nghệ An giá 40.000 đồng/kg. Một chủ trại heo khu vực Khánh Vĩnh - Khánh Hòa thông tin, giá heo hơi tại địa phương này vào tuần trước “trồi sụt” rất khó chịu, vào thời điểm thông tin dịch tả heo châu Phi đã “leo” vào tận Nha Trang - Khánh Hòa, heo xuất chuồng giá 38.000 đồng/kg còn bị thương lái “chê ỏng chê eo”. Nay tuy giảm 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước nhưng mức giá từ 42.000 - 45.000 đồng/kg là “chấp nhận được”.

Tương đương miền Trung, mức giá heo hơi tại các tỉnh miền Bắc cũng giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg và giá trung bình tại khu vực miền Bắc thấp hơn giá trung bình khu vực miền Trung. Tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận như Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Giang, Lào Cai giá heo hơi bán ra hôm nay khoảng 38.000 - 41.000 đồng/kg, giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Thái Nguyên, Hưng Yên giá heo giảm sâu hơn và giá bán ra cũng rẻ hơn nhiều, từ 30.000 - 32.000 đồng/kg, Nam Định hôm qua bán ra 39.000 đồng/kg nay xuống 37.000 đồng/kg…

Giá heo hơi giảm sâu, song khảo sát giá heo hơi tại chợ đầu mối Hóc Môn sáng nay (24.4) không có gì biến động. Theo nhiều tiểu thương, chợ thịt heo đang “ế ẩm” kéo dài. Hơn 5.000 con heo về chợ hôm nay. Bà Giang - thương lái vừa chủ hai sạp heo mảnh tại chợ Hóc Môn - cho biết, giá heo mảnh vẫn trong vòng 60.000 đồng/kg. Tại một số siêu thị, thịt ba rọi giá 122.000 đồng/kg, nạc đùi 90.000 đồng/kg, cốt lết 101.000 đồng/kg, xương ống 80.000 đồng/kg…

Lam Nghi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/gia-heo-hoi-mien-nam-giam-den-5-gia-1074710.html