Giá heo hơi hôm nay 26/8: Tăng nhẹ ở miền Nam

Giá heo (lợn) hơi hôm nay (26/8) tại miền Nam tăng nhẹ ở một vài nơi, trong khi đó tại miền Bắc và miền Trung ghi nhận giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay (26/8) tại miền Nam tăng nhẹ

Tại các tỉnh thuộc khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay có chuyển biến nhẹ. Một số địa phương tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg so với những ngày trước đó. Cụ thể như; An Giang tăng từ 50.000 đồng/kg lên 51.000 đồng/kg, Cà Mau cũng nhích nhẹ lên 51.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá heo hơi xuất chuồng tại Đồng Nai cũng giảm nhẹ và đang ở mức 49.000 đồng/kg đến 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay toàn miền dao động từ 47.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26/8 tại miền Bắc tăng giảm không đều

So với miền Nam thì hôm nay các tỉnh miền Bắc nhiều nơi giảm. Trong đó, Hải Dương hôm qua có nơi bán được 52.000 đồng/kg thì hôm nay chỉ còn 51.000 đồng/kg, Bắc Giang trước đó dao động từ 51.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg thì hôm nay cũng chỉ còn 50.000 đồng/kg đến 51.000 đồng/kg.

Phú Thọ cũng tăng nhẹ so với ngày hôm qua và hiện đang có mức giá quanh 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26/8 tại miền Trung, Tây Nguyên

Khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên hôm nay, giá lợn hơi xuất chuồng đạt từ 47.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.

Một số tỉnh như Nghệ An hôm nay giảm xuống còn 52.000 đồng/kg, Quảng Bình cũng giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Toàn miền các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ đang có mức giá từ 50.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.

Dịch tả lợn có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thương mại của Trung Quốc

Theo TTXVN/Bloomberg, giới chuyên gia đã đưa ra nhận định bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF) tại vùng Đông Bắc Trung Quốc có khả năng sẽ tác động đến các cuộc đàm phán thương mại của nước này trong tương lai, nếu bệnh dịch tiếp tục lan rộng hơn nữa.

Tuy nhiên công ty nghiên cứu thị trường nông nghiệp toàn cầu Global Agritrends lại cho rằng khó có thể dự đoán được căn bệnh sẽ lây lan như thế nào tại Trung Quốc. Nhưng với mật độ và quy mô chăn nuôi lợn tại Trung Quốc thì dịch bệnh này có thể ảnh hưởng tới nguồn cung thịt lợn cho thị trường này.

Chuyên gia Brett Stuart của Global AgriTrends cho biết nếu dịch bệnh bùng phát nhà chức trách sẽ phải ra lệnh tiêu hủy lợn nhiễm dịch. Hiện thịt lợn nhập khẩu chỉ kiếm khoảng 3% như cầu của nước này, khi tiêu hủy 10% đàn lợn cũng sẽ có tác động đến hoạt động nhập khẩu thịt.

Theo VietNamMoi

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-26-8-tang-nhe-o-mien-nam-517073.htm