Gia hạn tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh, thành phố của Nhật Bản

Ngày 2-2, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và một số khu vực khác thêm một tháng, đến ngày 7-3. Dù số ca mắc Covid-19 tại Nhật Bản đang trên đà giảm nhưng hệ thống bệnh viện vẫn phải chịu sức ép lớn.

Thủ tướng Suga phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, ngày 2-2. (Ảnh: Kyodo)

Thủ tướng Suga phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, ngày 2-2. (Ảnh: Kyodo)

Ngày 2-2, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và một số khu vực khác thêm một tháng, đến ngày 7-3. Dù số ca mắc Covid-19 tại Nhật Bản đang trên đà giảm nhưng hệ thống bệnh viện vẫn phải chịu sức ép lớn.

Cụ thể, tình trạng khẩn cấp sẽ tiếp tục có hiệu lực tại 10 tỉnh, thành phố, trong đó có Osaka, Aichi và Fukuoka. Căn cứ quy định nhằm kiểm soát sự lây nhiễm virus SARS-CoV-2, các địa phương: Kanagawa, Chiba và Saitama cũng như Aichi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo và Fukuoka sẽ duy trì tình trạng khẩn cấp. Tỉnh Tochigi sẽ là địa phương duy nhất được dỡ tình trạng khẩn cấp vào ngày 7-2 tới do tình hình dịch bệnh tại đây đã cải thiện đáng kể.

Ông Suga thông báo kế hoạch nêu trên tại Quốc hội, sau khi nhận được sự tán thành từ nhóm chuyên gia cố vấn. Lực lượng chuyên trách ứng phó đại dịch Covid-19 sẽ hoàn tất quyết định của ông Suga vào cuối ngày 2-2.

“Số ca nhiễm mới trên toàn quốc đang giảm, nhưng chúng ta cần duy trì xu hướng này và giảm số người bệnh nhập viện và người trong tình trạng nguy hiểm”, ông Suga nói.

Trong thời gian tình trạng khẩn cấp có hiệu lực, người dân nên hạn chế các chuyến đi không thiết yếu, các nhà hàng và quán bar được yêu cầu đóng cửa sớm. Ngoài ra, nhà chức trách khuyến khích các doanh nghiệp cho phép người lao động làm việc từ xa. Các sự kiện lớn sẽ bị giới hạn về số người tham dự.

So với tình trạng khẩn cấp mà giới chức Nhật Bản thực thi vào mùa xuân vừa qua, tình trạng khẩn cấp hiện nay được đánh giá là dễ chịu hơn.

Bộ trưởng Yasutoshi Nishimura phụ trách công tác ứng phó đại dịch của chính phủ cho biết, có thể dỡ tình trạng khẩn cấp trước ngày 7-3 tại các tỉnh, thành phố có tình hình dịch bệnh được cải thiện đáng kể.

Một trong những tiêu chí để dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp là số ca mắc mới hằng ngày giảm xuống dưới mức 500 ca. Các yếu tố khác như số giường bệnh cũng sẽ được xem xét. Ngày 2-2, thủ đô Tokyo ghi nhận 556 ca mắc Covid-19, thấp hơn nhiều so với 2.447 ca của ngày 7-1.

Ông Suga đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng thủ đô Tokyo vào ngày 7-1 vừa qua và mở rộng lệnh này sang một số tỉnh khác vào ngày 13-1.

H.H (Theo Kyodo News)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/gia-han-tinh-trang-khan-cap-tai-10-tinh-thanh-pho-cua-nhat-ban-634035/