Gia hạn tháo dỡ khu nghỉ dưỡng 'chui' giữa rừng phòng hộ Quảng Nam

UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã đồng ý cho gia hạn tự nguyện tháo dỡ các hạng mục, công trình khu nghỉ dưỡng 'chui' giữa rừng phòng hộ đồi Hóc Nhộng, Hóc Đèn thuộc thôn Trà Lý, xã Duy Sơn đến ngày 15/3.

Con đường nội bộ bằng bê tông bên trong Khu nghỉ dưỡng. (Ảnh: ĐT).Một căn nhà bằng gỗ đang thi công dang dở. (Ảnh: ĐT)

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chủ nhân của khu nghỉ dưỡng là nhà thiết kế Đinh Văn Thơ (hiện đang cư trú tại TP. HCM) và ông Ngô Phi Nhị là người địa phương. Năm 1978, chính quyền địa phương đã bàn giao 2,9 ha đất rừng cho ông Nhị phát quang, trồng keo lá tràm. Đến năm 2017, toàn bộ khu đất của ông Nhị được chuyển sang đất thuộc rừng phòng hộ do Nhà nước quản lý.

Từ tháng 11/2018, ông Nhị và ông Thơ xin cải tạo khu vực này để trồng một số loại cây khác. Điều đáng nói là thay vì thực hiện theo đúng cam kết với chính quyền địa phương, ông Đinh Văn Thơ đã tự ý đưa máy móc, nhân lực vào thi công một số hạng mục không được cấp phép xây dựng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết: Ông Thơ đã cho trải đường bê tông, dựng nhà gỗ vào thời điểm trong Tết Nguyên đán 2019. Sau đó, chúng tôi nhận được phản ánh của người dân và lập tức yêu cầu dừng thi công./.

Đình Tăng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/gia-han-thao-do-khu-nghi-duong-chui-giua-rung-phong-ho-quang-nam-515412.html