Gia hạn thành công Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen giữa Nga và Ukraine đã được gia hạn thêm 2 tháng, thông báo được đưa ra chỉ 1 ngày trước khi thỏa thuận hết hạn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 17-5 cho biết thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen giữa Nga và Ukraine đã được gia hạn thêm 2 tháng, thông báo đưa ra chỉ 1 ngày trước khi thỏa thuận hết hạn, theo hãng tin Reuters.

“Thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen đã được gia hạn thêm 2 tháng với những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ” - ông nói, đồng thời cảm ơn các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine cũng như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã hỗ trợ để kéo dài thỏa thuận.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 17-5 xác nhận việc gia hạn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Chúng tôi xác nhận tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về việc gia hạn sáng kiến Biển Đen thêm 2 tháng”

“Đây là cơ hội giúp đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu không phải bằng lời nói mà bằng hành động, trước hết là giúp đỡ các quốc gia cần nó nhất”.

Tàu thuyền chờ kiểm tra theo Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen tại eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 11-12-2022. Ảnh: REUTERS

Tàu thuyền chờ kiểm tra theo Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen tại eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 11-12-2022. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Nga cũng lưu ý rằng “sự mất cân bằng” trong việc thực hiện thỏa thuận ngũ cốc nên được “sửa chữa càng sớm càng tốt”.

Moscow ban đầu tỏ ra không muốn gia hạn thỏa thuận vì cho rằng có những vấn đề như thanh toán, hậu cần, bảo hiểm... đang cản trở việc xuất khẩu nông sản Nga.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho biết thỏa thuận được gia hạn vì Moscow “vẫn hy vọng rằng những vấn đề mà Nga nêu ra sẽ được giải quyết”.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ca ngợi việc gia hạn thỏa thuận là “tin tốt cho thế giới”. Ông cho rằng “các vấn đề nổi bật” vẫn còn nhưng đại diện của Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ sẽ tiếp tục thảo luận.

“Trong tương lai, chúng tôi hy vọng rằng xuất khẩu thực phẩm và phân bón, bao gồm cả amoniac, từ Nga và Ukraine sẽ có thể tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu một cách an toàn” - ông nói thêm.

Tháng 7-2022, LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho thỏa thuận Biển Đen để giúp giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu đang trở nên trầm trọng từ sau xung đột Nga-Ukraine (vốn là những nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới).

Vài ngày qua, tàu thuyền qua Biển Đen đã bị đình trệ khi thỏa thuận dự kiến hết hạn vào ngày 18-5.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/gia-han-thanh-cong-thoa-thuan-ngu-coc-bien-den-giua-nga-va-ukraine-post733780.html