Gia hạn điều tra vụ học sinh Trường Tiểu học Gateway tử vong

Thực nghiệm hiện trường vụ cháu bé tử vong tại Trường Gateway

(HNMO) - Ngày 19-11, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định gia hạn thời gian điều tra vụ một học sinh Trường Tiểu học Gateway tử vong trên xe đưa đón của trường.

Theo quyết định gia hạn, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy phải hoàn tất kết luận điều tra trước ngày 7-1-2020. Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, cơ bản vụ án đã được làm sáng tỏ, song phải chờ một số kết quả giám định khác để hoàn thiện hồ sơ, kết luận vụ án.

Trước đó, như Báo Hànôịmới đã đưa tin, sau khi xảy ra vụ việc cháu L.H.L (sinh năm 2013, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Gateway) được phát hiện tử vong trên xe ô tô đưa đón của trường vào ngày 6-8-2019, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Từ thời điểm đó đến nay, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, trú ở quận Cầu Giấy, người đưa đón học sinh), ông Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, trú ở quận Cầu Giấy, lái xe chở học sinh) về cùng tội “Vô ý làm chết người” và bà Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, trú ở quận Nam Từ Liêm, giáo viên chủ nhiệm của cháu L) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/950797/gia-han-dieu-tra-vu-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-gateway-tu-vong