Giả gái cảnh báo nạn yêu qua mạng, anh cảnh sát 'gây bão' vì quá xinh

Xuất hiện trong một clip cảnh báo người dân cẩn thận khi hẹn hò qua mạng xã hội, một viên cảnh sát Trung Quốc lại khiến nhiều người chú ý vì ngoại hình giả gái xinh xắn.

Màn giả gái hút hàng triệu lượt xem của cảnh sát Trung Quốc Một cảnh sát ở tỉnh Quảng Đông,Trung Quốc đã giả gái trong clip cảnh báo người dân về nạn lừa đảo khi hẹn hò qua mạng. Anh được khen có màn hóa trang xinh hơn cả con gái "xịn".

Theo đó, trong đoạn video dài khoảng 20 giây, người này hóa trang thành một cô gái xinh xắn với lớp trang điểm đậm, mái tóc xoăn dài và diện những bộ đồ nữ tính.

"Cô gái" liên tục có những cử chỉ dễ thương, dịu dàng, nhún nhảy theo đoạn nhạc. Phải đến khi camera quay cả người "bạn gái" này, người xem mới "ngã ngửa" vì thân hình đậm đà, đầy nam tính.

Cuối clip, một viên cảnh sát khác tiến tới còng tay "cô gái" lại và đưa ra thông điệp: "Hãy cẩn thận khi hẹn hò online và lừa đảo qua mạng xã hội".

Theo SCMP, clip này được đăng tải trên Weibo qua một tài khoản chính thức của cảnh sát, nằm trong chiến dịch giúp người dân nâng cao nhận thức khi sử dụng mạng xã hội, tránh bị lừa đảo khi làm quen, hẹn hò với người khác qua mạng, nhất là những tài khoản có ảnh đại diện bắt mắt.

Màn giả gái của viên cảnh sát Trung Quốc được nhiều dân mạng khen ngợi. Ảnh: Weibo.

Màn giả gái của viên cảnh sát Trung Quốc được nhiều dân mạng khen ngợi. Ảnh: Weibo.

"Nữ chính" trong đoạn video là Xie Junhui, hiện làm việc tại sở cảnh sát Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Từ khi được phát hành vào ngày 8/3, clip đã thu về hàng triệu lượt xem.

Bên cạnh lời khen dành cho thông điệp thông minh và sinh động, không ít người dành lời khen ngợi cho màn hóa trang của nam cảnh sát.

"Tôi hy vọng lần sau anh ấy sẽ làm một clip hướng dẫn trang điểm", một người hài hước viết.

Những năm gần đây, lừa đảo bằng hình thức hẹn hò qua mạng trở thành một vấn đề được quan tâm tại Trung Quốc. Cảnh sát nước này đã bắt được nhiều kẻ giả danh thành Baifumei (nghĩa là những cô gái xinh đẹp, giàu có) bằng cách sử dụng hình ảnh và thông tin cá nhân đánh cắp được để tạo hồ sơ giả trên mạng.

Sau đó, chúng sử dụng những hồ sơ giả này lừa người khác, chủ yếu là nam giới, thông qua mạng xã hội Weibo để gửi tiền cho mình.

Tại Trung Quốc, nhiều đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin đánh cắp trên mạng xã hội để tạo hồ sơ giả, lừa đảo người khác. Ảnh: Weibo.

Tháng 2 vừa qua, cảnh sát ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang đã bắt giữ hơn 40 nghi phạm bị cáo buộc giả danh thành gái mại dâm trên mạng, sử dụng hồ sơ giả để lừa đảo tiền.

Trước đó vào tháng 9/2018, một nữ doanh nhân 66 tuổi cũng trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này khi gửi 180 triệu USD Hong Kong trong vòng 4 năm cho "bạn trai ảo" tự xưng là một kỹ sư người Anh.

Nạn nhân chỉ biết mình đã bị lừa khi nói chuyện này với người thân. Sau đó gia đình bà đã nhận ra đây là một vụ lừa đảo và báo cảnh sát.

Mai An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-gai-canh-bao-nan-yeu-qua-mang-anh-canh-sat-gay-bao-vi-qua-xinh-post924029.html