Giả gái bán dâm trộm 1000 điện thoại di động

Vỹ và Giang phân công nhiệm vụ cho từng người, đứng ở dọc QL1A đón khách, đưa vào nhà nghỉ quen rồi thừa cơ trộm tài sản.

Ngày 10/6/2019, cơ quan chức năng TP. HCM đang tạm giữ 25 đối tượng trong đường dây giả gái mại dâm, trộm cắp tài sản trên địa bàn để điều tra.

Chân dung hai đối tượng Vỹ và Giang.

Chân dung hai đối tượng Vỹ và Giang.

Thông tin ban đầu cho thấy, hai đối tượng điều hành đường dây này là hai chị em ruột Lý Phương Vỹ (43 tuổi) và Lý Ngọc Giang (38 tuổi).

Vỹ và Giang nhận nhiệm vụ đứng ở dọc QL1A để vẫy khách. Nếu khách nào có nhu cầu, hai đối tượng này sẽ đưa vào một nhà nghỉ quen biết, dụ cho nạn nhân vào tắm còn các đối tượng ở ngoài thừa cơ trộm cắp tài sản.

Trong những đối tượng nằm trong băng nhóm, nhiều người còn được phân công giả gái để thực hiện nhiệm vụ bán dâm.

Các đối tượng khác nằm trong băng nhóm do Vỹ và Giang cầm đầu.

Đường dây này hoạt động từ năm 2017, tính tới thời điểm bị bắt, đã thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng từ đường dây giả gái mại dâm để lừa đảo, trộm cắp tài sản, tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại trộm cắp được.

Vân Long

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/gia-gai-ban-dam-trom-1000-dien-thoai-di-dong-3381675/