Giả gái bán dâm 'dụ' thanh niên vào khách sạn mua dâm rồi cướp tài sản ở Sài Gòn

Vinh giả gái bán dâm đứng ven đường gạ anh T. vào khách sạn để mua dâm. Lúc này, vị khách phát hiện là trai nên đi ra cổng thì Vinh vờ mượn ĐTDĐ rồi gọi đồng bọn tới chở đi.

Ngày 31/3, Công an quận Tân Phú, TPHCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thái Vinh (SN 1991, ngụ quận Bình Tân) và Lê Văn Lợi (SN 1984, sống lang thang) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Theo điều tra, tối 27/3, Vinh giả gái đứng ở đường Bình Long, quận Tân Phú, TPHCM để gạ khách nam mua dâm. Lúc này, anh N.M.T. (SN 1999, ngụ quận Bình Tân) đi xe máy ngang qua dừng lại trò chuyện.

Sau đó, cả 2 thương lượng giá cả rồi rủ vào khách sạn đường Tân Hương, quận Tân Phú để mua bán dâm. Khi vào khách sạn, anh T. phát hiện Vinh là trai giả gái nên không muốn quan hệ tình dục và yêu cầu trả phòng ra về.

Vừa ra tới cổng khách sạn, Vinh vờ hỏi mượn chiếc điện thoại iPhones 11 Pro ca anh T. để gọi cho Lợi đến đón. Lợi tới nơi thì Vinh nhảy lên xe rồi cả 2 tăng ga tẩu thoát.

Nam thanh niên đuổi theo cả 2 tới đường số 2 kênh nước đen, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân thì đuổi kịp nhưng bị Vinh chống trả. Sau đó, cả 2 tiếp tục tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh T. tới công an trình báo.

Công an vào cuộc điều tra xác định Vinh và Lợi là 2 kẻ gây án nên truy xét. Mới đây, công an phát hiện cả 2 đang ẩn nấu ở nhà trọ quận Bình Tân nên bắt giữ. Bước đầu, cả 2 khai lấy được chiếc ĐTDĐ mang bán được 17 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Minh Toàn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/gia-gai-ban-dam-du-thanh-nien-vao-khach-san-mua-dam-roi-cuop-tai-san-o-sai-gon-82020313141419864.htm