Gia đình trúng số 92 tỷ đồng đã chi trên một tỷ làm từ thiện

1.500 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) đã được gia đình trúng số kiểu Mỹ tặng cho người nghèo ở Trà Vinh.

Chiều 22/10, người thân của chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, ngụ phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) đã đến UBND xã Lương Hòa của huyện Châu Thành để tặng 500 phần quà cho người nghèo. Số quà này tăng 150 phần so với dự kiến ban đầu.

"Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm 25 kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt. Hôm nay là ngày cuối cùng gia đình chúng tôi phát quà từ thiện cho bà con. Tổng số quà được phát là 1.500 phần, những người đến sau không có phiếu của chính quyền địa phương được nhận 100.000 đồng", một người thân của chị Đào nói.

Gần nghìn người tập trung trước sân UBND xã Lương Hòa, huyện Châu Thành (Trà Vinh) để chờ nhận quà từ gia đình trúng số 92 tỷ đồng. Ảnh: CTV.

Cũng theo người đại diện gia đình trúng số 92 tỷ đồng, chị Đào và cha là ông Nguyễn Quốc Thái (58 tuổi) đã chi trên 1 tỷ đồng làm từ thiện. Hiện, ông Thái vẫn chưa về nhà và chị Đào tạm thời ngưng bán thịt heo ở chợ Sâm Bua của xã Lương Hòa. Nhà ông Thái tiếp tục đóng cửa, hai bảo vệ dân phố ngồi canh phía trước để giữ gìn trật tự.

Ngày 16/10, chị Đào bán thịt heo xong thì ra quán Thảo cách nhà khoảng 1 km để phụ giúp chị ruột bán cơm và nem nướng. Gần 16h cùng ngày, ông Phạm Bạch Vĩnh An (46 tuổi, ngụ huyện Trà Cú, Trà Vinh) đến mời chị Đào mua vé số điện toán do Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott).

Do quen biết nên chị Đào mua giúp ông An 3 vé. Một trong số vé này có chuỗi 12 số trùng với giải đặc biệt Mega 6/45 (giải Jackpot) có tổng giá trị trên 92 tỷ đồng.

Một phụ nữ vui mừng khi nhận được 25 kg gạo và 200.000 đồng. Ảnh: CTV.

Sau một đêm mất ngủ vì vui mừng, sáng hôm sau, chị Đào đưa tờ vé số cho cha mang lên TP.HCM làm thủ tục nhận thưởng.

Ngày 20/10, thông qua UBND phường 8 (TP Trà Vinh) gia đình chị Đào tặng 182 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương này.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-dinh-trung-so-92-ty-dong-da-chi-tren-mot-ty-lam-tu-thien-post691787.html