Gia đình tố cô giáo đánh học sinh, chính quyền bác bỏ

Ngày 8-12, UBND huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) họp xem xét hình thức kỷ luật đối với hiệu trưởng và các giáo viên Trường Mầm non xã Ngọc Sơn (huyện Hiệp Hòa) để xảy ra việc cháu D. (4 tuổi) bị đánh.

Ông Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, ngày 7-12 cho biết dù vết thương trên người D. do 4 bạn cùng lớp đánh nhưng để xảy ra sự việc trên, trách nhiệm thuộc về các cô giáo phụ trách lớp và ban giám hiệu nhà trường.

Cháu D. có nhiều vết bầm tím trên mặt sau khi đi học về

Trưa 1-12, sau khi cho các cháu ngủ, cô giáo Phạm Thu H. cùng đồng nghiệp ăn cơm thì nghe tiếng khóc nên đi kiểm tra. Các cô phát hiện cháu D. bị các bạn cùng lớp đánh. Trong khi đó, người nhà đã gửi đơn đến Công an xã Ngọc Sơn tố cáo cô H. đánh D.

Đại diện Công an huyện Hiệp Hòa sẽ trưng cầu giám định vết thương để xác định xem lực đánh tác động lên người cháu D. có phải từ các bạn cùng lớp hay không.

Tin-ảnh: H.Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/gia-dinh-to-co-giao-danh-hoc-sinh-chinh-quyen-bac-bo-20171207222941556.htm