Gia đình siêu giàu gốc Việt lên truyền hình thực tế ở Mỹ

Gia đình họ Ho có cuộc sống lắm tiền nhiều của tại bang Texas (Mỹ). Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, không ít sóng gió, tranh cãi xảy ra giữa các thành viên.

Gia đình người Mỹ gốc Việt trở thành nhân vật chính trong show thực tế của Hollywood khai thác về cuộc sống xa hoa của giới siêu giàu châu Á, theo People.

House of Ho (tạm dịch: Dòng họ Hồ) tập trung vào câu chuyện có thật của một gia đình nhập cư người Việt Nam chuyển đến Houston, bang Texas (Mỹ) vào những năm 1970 của thế kỷ trước.

 Gia đình người Mỹ gốc Việt của ông Binh Ho nổi tiếng về sự giàu có ở Texas (Mỹ). Ảnh: People.

Gia đình người Mỹ gốc Việt của ông Binh Ho nổi tiếng về sự giàu có ở Texas (Mỹ). Ảnh: People.

Ông Binh Ho (hiện 71 tuổi) và bà Hue Ho (66 tuổi) đến Mỹ với hai bàn tay trắng. Với vốn liếng ít ỏi, họ dần xây dựng tên tuổi của mình trong lĩnh vực ngân hàng và kinh doanh bất động sản.

Từ nghèo khó, hai vợ chồng trở thành người giàu có, lắm tiền nhiều của, cho các con hưởng cuộc sống xa hoa. Một thế hệ nhà họ Ho dần hình thành trên đất Mỹ.

Chương trình về gia đình này chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày của cặp vợ chồng Binh Ho cùng với con cháu họ. Trong số 3 người con của ông Ho, duy nhất con trai Reagan không tham gia ghi hình.

Con gái cả Judy Ho (39 tuổi) hành nghề luật sư, là mẹ của 3 người con và đang trong quá trình ly dị chồng.

Con trai thứ Washington Ho (38 tuổi) từng có quá khứ ăn chơi, tiệc tùng. Anh hiện sống cùng vợ là Lesley (34 tuổi), người Mỹ gốc Việt có xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Cặp vợ chồng có hai người con nhỏ tên Roosevelt và Lincoln.

House of Ho xoay quanh cuộc sống giàu sang lẫn mâu thuẫn nội bộ trong gia đình siêu giàu gốc Á. Ảnh: HBO Max.

Lấy cảm hứng từ bộ phim Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á), House of Ho được các nhà sản xuất chào mời rằng sẽ “vừa lột tả cuộc sống xa hoa của dòng họ gốc Việt siêu giàu lẫn phơi bày những mâu thuẫn gia đình, cạnh tranh quyền lực giữa các thành viên trong nhà”.

Bên cạnh hình ảnh máy bay phản lực tư nhân, váy áo cầu kỳ, hàng hiệu mà dòng họ Ho thể hiện ra bên ngoài, những gì diễn ra bên trong chứa ít nhiều sóng gió với một gia đình vẫn đi theo các giá trị văn hóa châu Á.

Trưởng dòng họ Binh Ho và Hue Ho là những người thuộc thế hệ cũ, có tư tưởng gia trưởng và thường cố gắng kiểm soát cuộc sống của các con.

Trong khi đó, áp lực lớn dần với những người con vì ông Ho sắp đến tuổi về hưu. Câu hỏi ai sẽ tiếp quản đế chế của gia đình vẫn đang bỏ ngỏ. Một mặt, họ cố giải thoát bản thân khỏi những mệnh lệnh của bố mẹ, mặt khác vẫn phải làm hài lòng phụ huynh.

Washington đang cố thoát ra khỏi cái bóng của cha, trong khi cuộc hôn nhân của anh và Lesley cũng gặp lục đục. Còn Judy đang cố thuyết phục cha mẹ rằng quyết định ly hôn của cô là đúng đắn.

Ngoài ra, hai nhân vật khác góp mặt thường xuyên là dì Tina - em gái ông Binh Ho - và Sammy - người em họ được Washington Ho mời đảm nhận chức giám đốc tiếp thị tại công ty.

Những cái tên này cũng góp phần khiến tranh cãi trong nhà họ Ho xảy ra thường xuyên hơn.

House of Ho do HBO Max sản xuất, sẽ lên sóng vào ngày 10/12 tới với 8 tập phim, thời lượng 30 phút mỗi tập.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-dinh-sieu-giau-goc-viet-len-truyen-hinh-thuc-te-o-my-post1157612.html