Gia đình sản phụ tố nhân viên y tế tắc trách khiến thai nhi ngừng tim

Sản phụ nhập viện chờ sinh trong tình trạng mang thai 41 tuần tuổi. Kết quả thăm khám trước sinh: cả mẹ và thai nhi bình thường. Tuy nhiên, chỉ sau khi nhập viện vài giờ, thai nhi đã ngừng tim.

Chiều ngày 22/7, trao đổi với PNVN, một lãnh đạo Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội) xác nhận, có trường hợp thai nhi của sản phụ Nguyễn Thị Ruôn (33 tuổi, ở Q.Hoàng Mai, Hà Nội) ngừng tim khi đến BV chờ sinh. Sau khi nhận được thông tin từ kíp trực, lúc 9h sáng 22/7, BV đã làm việc với gia đình nạn nhân để làm rõ thêm một số thông tin.

Trước đó, phản ánh đến PNVN, bà Trần Thị Nhung (59 tuổi, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, con dâu bà là Nguyễn Thị Ruôn tới BV để khám thai và được hẹn đến ngày 19/7 đến khám lại. Sau đó, bác sĩ hẹn sản phụ đến ngày 21/7 đến BV để làm thủ tục đẻ chỉ huy.

Đúng hẹn, sản phụ đến BV. Tuy nhiên, bác sĩ chưa cho nhập viện ngay. “Con dâu tôi đến khám nhưng các bác sĩ chưa cho nhập viện. Con dâu tôi phản ứng mạnh và bảo nếu không cho nhập viện, có vấn đề gì thì các bác sĩ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sau đó các bác sĩ mới làm thủ tục cho con dâu tôi nhập viện”, bà Nhung kể.

Bệnh viện Bưu Điện - nơi xảy ra sự việc

Đến 20h cùng ngày, chị Ruôn bị sốt, cặp nhiệt độ 38,5 độ C. Nhân viên y tế cho chị uống thuốc hạ sốt. “Khi con tôi hạ sốt, các bác sĩ nói sẽ lấy máu đi xét nghiệm và mổ đẻ nhưng chờ mãi không thấy bác sĩ lấy máu và cho đi mổ. Con tôi cứ nằm ở phòng bệnh nhân cho đến 9 giờ sáng nay (22/7), gia đình đi nộp tiền viện phí để mổ thì bác sĩ thông báo là không có tim thai. Tôi cho rằng sự chậm trễ của nhân viên y tế khiến thai nhi tử vong”, bà Nhung bức xúc.

Nhận được thông báo của các bác sĩ, sản phụ cùng người nhà đã bị sốc và tập trung đến BV yêu cầu làm rõ.

Theo báo cáo bước đầu của khoa Sản (BV Bưu Điện), sản phụ Ruôn vào viện lúc 13h45 ngày 21/7 với chẩn đoán thai 41 tuần, theo dõi chuyển dạ. Khi vào viện, sản phụ bình thường, không sốt, huyết áp 100/60, thai nặng 3,2kg; tim thai 141 lần/phút.

Đến 20h30, sản phụ sốt 38,5 độ, tim thai vẫn ở giới hạn bình thường. Xét nghiệm máu có biểu hiện nhiễm khuẩn chưa rõ nguyên nhân, bệnh nhân được dùng thuốc hạ sốt, kháng sinh.

Khoảng 1h45 sáng nay, tim thai vẫn 140 lần/phút, cơn co tử cung thưa, ối còn. Tuy nhiên, đến 7h5, khi bác sĩ thăm khám phát hiện thai nhi không còn tim thai nên đã chuyển lên BV Phụ sản Trung ương để theo dõi.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/gia-dinh-san-phu-to-nhan-vien-y-te-tac-trach-khien-thai-nhi-ngung-tim-post45897.html