Gia đình ông Trump có thể sống ở đâu sau khi rời Nhà Trắng

Từ Tháp Trump ở New York tới Trump Winery tại Virginia, Tổng thống Donald Trump và vợ con có nhiều cơ ngơi sang trọng để chuyển đến sinh sống sau khi rời Nhà Trắng.

 Bốn năm gia đình Trump ở Nhà Trắng sắp kết thúc cùng với nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump. Việc họ sẽ chuyển đi đâu sinh sống sau đó là vấn đề được truyền thông quan tâm. Trong khi nhiều người cho rằng Đệ nhất phu nhân Melania muốn đưa con trai Barron về New York sinh sống, lựa chọn của ông Trump khó đoán định hơn. Dưới đây là 5 bất động sản mà tổng thống Mỹ đương nhiệm thường lui tới, rất có thể sẽ là nơi gia đình ông dọn về sống hậu Nhà Trắng, theo SCMP. Ảnh: Reuters.

Bốn năm gia đình Trump ở Nhà Trắng sắp kết thúc cùng với nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump. Việc họ sẽ chuyển đi đâu sinh sống sau đó là vấn đề được truyền thông quan tâm. Trong khi nhiều người cho rằng Đệ nhất phu nhân Melania muốn đưa con trai Barron về New York sinh sống, lựa chọn của ông Trump khó đoán định hơn. Dưới đây là 5 bất động sản mà tổng thống Mỹ đương nhiệm thường lui tới, rất có thể sẽ là nơi gia đình ông dọn về sống hậu Nhà Trắng, theo SCMP. Ảnh: Reuters.

Tháp Trump (New York): Trước khi chuyển đến Nhà Trắng ở thủ đô Washington, Tổng thống Donald Trump cùng vợ và con trai út Barron sống trong căn penthouse sang trọng, chiếm 3 tầng trên cùng của tòa Tháp Trump có 58 tầng. Trong đó, Barron được cho là có một tầng riêng. Tòa tháp được hoàn thành vào năm 1984, hiện được định giá khoảng 471 triệu USD, theo Forbes. Sảnh đợi của tòa tháp có nhà hàng Trump Grill, các cửa hàng mang thương hiệu gia đình Trump, bao gồm hãng trang sức của Ivanka - con gái lớn của Tổng thống Trump. Ảnh: New York Times.

Nội thất căn penthouse của gia đình Tổng thống Trump được dát vàng 24 karat, mô phỏng theo Cung điện Versailles (Pháp). Ngôi nhà xa hoa này được trang trí các hình vẽ về thần thoại Hy Lạp trên trần nhà, lò sưởi bằng đá cẩm thạch, cửa trước nạm kim cương và có tầm nhìn ra Công viên Trung tâm New York. Ảnh: People.

Dinh thự Mar-a-Lago (Florida): Bất động sản của Tổng thống Trump ở Palm Beach còn lớn hơn nơi ở chính tại New York với 58 phòng ngủ, 33 phòng tắm, 12 lò sưởi và 3 hầm trú bom. Dinh thự được xây dựng bởi nữ doanh nhân Marjorie Merriweather Post vào năm 1927. Ông Trump mua nơi này với giá 5 triệu USD vào năm 1985. Dinh thự rộng gần 7.500 m2 được bao quanh bởi các khu vườn kiểng và có nhiều hồ bơi. Đây là nơi gia đình ông Trump thường xuyên đến nghỉ cuối tuần. Mar-a-Lago cũng hoạt động như một câu lạc bộ tư nhân, nơi phí thành viên hàng năm là 200.000 USD. Ảnh: AFP.

Trump International Golf Club (New Jersey): Trong khi Tổng thống Trump có rất nhiều bất động sản trên khắp thế giới với các sân golf, Trump International Golf Club đặc biệt hơn cả vì là nơi diễn ra hôn lễ của Ivanka Trump và chồng Jared Kushner vào năm 2009. Vợ chồng con gái ông Trump còn sở hữu một ngôi nhà trên phần tài sản này. Dinh thự Bedminster Township là nơi gia đình Trump thường lui tới vào mùa hè. Ảnh: Reuters.

Dinh thự Seven Springs (Bedford, New York): Khi gia đình Trump muốn “trốn” khỏi thành phố, họ có thể tới dinh thự Seven Springs gồm 60 phòng, trong đó có 15 phòng ngủ, một sân chơi bowling. Ông Trump mua cơ ngơi rộng gần 4.650 m2 này vào năm 1996 với giá 7,5 triệu USD. Hiện dinh thự này được cho là trị giá 24 triệu USD. Ảnh: Trump.com.

Nhà máy rượu vang Trump Winery (Virginia): Dù khu đất rộng khoảng 4.450 m2 do Donald Trump Jr. - con trai cả của Tổng thống Trump - đứng tên, ông Trump gần đây thừa nhận mình là chủ của nhà máy rượu vang lớn nhất nhì ở Mỹ. Tòa nhà chính trải dài hơn 2.000 m2 và hoạt động như một khách sạn với 45 phòng. Ảnh: Trumpwinery.com.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-dinh-ong-trump-co-the-song-o-dau-sau-khi-roi-nha-trang-post1154089.html