Gia đình nữ sinh lớp 8 mang bầu từ chối sự giúp đỡ của trung tâm bảo trợ

'Bên Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai cũng đã trao đổi vấn đề này với gia đình. Họ nói sẽ hỗ trợ nếu em tôi lên ở đó hẳn nhưng điều này thì mẹ tôi không đồng tình, mẹ tôi không cho em tôi đi đâu cả', chị Đặng Thị Định - chị dâu của nữ sinh M. cho hay.

Liên quan đến vụ việc thầy giáo trường THCS xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) làm nữ sinh lớp 8 mang thai, sáng 10/5 chia sẻ với Infonet, ông Hồ Cao Khải – Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho hay: “Sau khi có kết quả xác định ADN thai nhi và ADN của thầy giáo Anh trùng khớp đến 99,99%, kết quả giám định từ Viện pháp y Trung ương thì hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ.

Việc gia đình nữ sinh quyết định không bỏ thai nhi thì đó là nguyện vọng chính đáng của họ. Tôi cũng nắm được hoàn cảnh gia đình nữ sinh này rất khó khăn nên đích thân tôi đã giao cho phòng Lao động Thương binh & Xã hội đề nghị Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai hỗ trợ một cách tốt nhất.

Được biết, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ về điều kiện vật chất để đảm bảo tinh thần và sức khỏe cho hai mẹ con nữ sinh. Hiện Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai cũng đã liên hệ với gia đình nữ sinh, nếu gia đình đồng ý họ sẽ làm hồ sơ giúp đỡ”.

Cũng trong sáng 10/5, chị Đặng Thị Định - chị dâu của nữ sinh M. cho hay: “Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng mẹ chồng tôi không muốn cho em M. đi đâu cả. Trước đó bên Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai cũng đã trao đổi vấn đề này với gia đình.

Họ nói sẽ hỗ trợ nếu em tôi lên hẳn đó ở nhưng điều này thì mẹ tôi không đồng tình”.

Nói về phương án để tạo điều kiện tốt nhất cho đứa trẻ sau khi sinh, chị Định cho biết: “Hiện giờ chúng tôi cũng chưa biết nhưng dù có thế nào cũng cố gắng hết sức để chăm sóc cho hai mẹ con em ấy”.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vi-sao-gia-dinh-nu-sinh-lop-8-mang-bau-tu-choi-su-giup-do-cua-trung-tam-bao-tro-post299030.info