Gia đình nữ sinh bị bạn đánh hội đồng ở Hà Nam chấp nhận lời xin lỗi

'Gia đình tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của các gia đình có con đánh con gái tôi, nhưng tôi vẫn mong nhà trường có một hình thức kỷ luật đến nhóm học sinh này', bố nạn nhân chia sẻ.

Liên quan đến vụ nữ sinh Dương Thị Huyền D. học sinh lớp 8 trường THCS Tân Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng khiến dư luận phẫn nộ, chiều ngày 21/8, trao đổi với PV, anh Dương Văn Khánh (bố nữ sinh D.) cho biết, gia đình anh đã chấp nhận lời xin lỗi của các gia đình có con, đánh con gái anh.

Các cháu vây đánh cháu D. gồm N.T.V.A (SN 2005), trú xã Khả Phong, huyện Kim Bảng (đã bỏ học), cháu Đ.P.T và P.T.P.T - học sinh lớp 8A và cháu H.T.V.A - học sinh lớp 8B trường THCS Tân Sơn. (đều trú tại xã Tân Sơn, Kim Bảng).

Hình ảnh nữ sinh D. bị nhóm bạn vây đánh dã man. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh nữ sinh D. bị nhóm bạn vây đánh dã man. Ảnh cắt từ clip.

Theo anh Khánh, sau khi bị đánh, con gái anh về nhà tâm lý bị hoảng loạn, không ăn uống gì suốt mấy ngày liền, khiến gia đình anh vô cùng bức xúc nên đã trình báo lên công an huyện Kim Bảng. Tuy nhiên sau vài ngày, tình hình sức khỏe con gái anh đã ổn định, anh Khánh đã chấp nhận lời xin lỗi của các gia đình có con đánh con gái anh.

Cũng theo anh Khánh, hiện tại tâm lý con gái anh đã ổn định, cháu D. sắp bước vào năm học mới nên gia đình anh Khánh cũng muốn giải quyết tình cảm để các cháu đi học dễ nhìn mặt nhau. “Gia đình tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của các gia đình có con đánh con gái tôi, nhưng tôi vẫn mong nhà trường có một hình thức kỷ luật đến nhóm học sinh này.”, anh Khánh chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Tân Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Khánh đã rất bức xúc. Tuy nhiên sau khi giám định thương tích, cháu D. không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nên gia đình anh Khánh đã chấp nhận lời xin lỗi của các gia đình kia. “Chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu các cháu đánh cháu D. cam kết không vi phạm thêm lần nào nữa. Hiện tại các cháu đã hòa thuận và chơi với nhau rồi.”, vị lãnh đạo xã thông tin.

Ban giám hiệu trường THCS Tân Sơn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã trình báo lên Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bảng và chính quyền địa phương. Phía nhà trường đã cử giáo viên đi cùng gia đình đưa em D. đến bệnh viện khám.

Gia đình hai bên đã giải quyết tình cảm với nhau. Hiện nhà trường đang chờ chỉ đạo của Phòng GD&ĐT để đưa ra hình thức kỷ luật với các học sinh vi phạm.

Vị lãnh đạo nhà trường cho biết thêm, em D. ở trường là học sinh có hạnh kiểm tốt, ngoan ngoãn, lễ phép, em D. là học sinh giỏi môn thể dục. Sự việc đáng tiếc lần này là bài học cho nhà trường và các bậc phụ huynh. Phía nhà trường sẽ tuyên truyền, nhắc nhở các học sinh và phụ huynh xem sự việc này là bài học để tránh tình trạng đáng tiếc trên xảy ra.

Trường THCS xã Tân Sơn (Kim Bảng, Hà Nam).

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh dã man khiến dư luận phẫn nộ. Nhóm học sinh này sau đó được xác nhận đang theo học tại trường THCS Tân Sơn (Kim Bảng, Hà Nam).

Theo nội dung clip, 1 nữ sinh mặc áo trắng, đã bị nhóm nữ sinh khác khoảng 5 người bao vây, liên tục chửi bới, túm tóc, tát tới tấp vào mặt. Dù nữ sinh áo trắng đã cầu xin nhưng nhóm 5 người kia vẫn thay nhau xông vào đánh. Thậm chí 1 nữ sinh trong nhóm 5 người còn lao vào định lột quần áo nạn nhân.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm 5 người này còn bắt nữ sinh áo trắng quỳ gối xuống đất rồi tiếp tục lao vào đánh, kèm theo là những lời lẽ vô cùng tục tĩu. Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được sự chú ý đông đảo của dư luận, đa số mọi người đều phẫn nộ trước hành động của nhóm 5 nữ sinh trên.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/gia-dinh-nu-sinh-bi-ban-danh-hoi-dong-o-ha-nam-chap-nhan-loi-xin-loi-73000-5.html