Gia đình nhỏ diện quần áo mix-match khiến ai cũng muốn có ngay một đứa con để cùng nhau đi du lịch

Hỡi những cặp đôi đang lo sợ sau khi sinh con sẽ không được tự do như thuở mới cưới, hãy xem ngay bộ ảnh gia đình nhà người ta ngay dưới đây để tiếp động lực có ngay một bé bi xinh xắn nhé.

Thay vì rũ rượi và nghĩ suy liệu có nên sinh con hay không, đẻ con rồi có nên dẫn bé theo để đi du lịch không, lo sợ sẽ bị vướng tay vướng chân khi mang con nhỏ theo trên những chuyến du lịch; gia đình nhỏ của anh Nguyễn Huy Hiển và chị Nguyễn Nhật Linh không chút chần chừ, ẵm theo bé Chích Bông và tạo ra bộ ảnh gia đình đáng yêu siêu cấp độ.

Quần áo đồng màu, thần thái đồng điệu, gia đình nhà người ta khiến ai cũng muốn nhanh chóng có một bé con để cùng du lịch.

Quần áo đồng màu, thần thái đồng điệu, gia đình nhà người ta khiến ai cũng muốn nhanh chóng có một bé con để cùng du lịch.

Bộ ảnh của cặp đôi và cô bé gái đến từ Long An nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, người ta chia sẻ ầm ầm và thầm mong ước cũng có một gia đình xinh xắn như vậy. Nhanh chóng liên hệ với chủ nhân của bộ ảnh, được biết hóa ra cả bố và mẹ đều là mọt du lịch chính hiệu, nên bé Chích Bông cứ đôi ba tháng lại được vi vu một chuyến.

Điểm ấn tượng ở bộ ảnh này, không chỉ là tình cảm ngọt ngào của các thành viên trong gia đình dành cho nhau, sự phối hợp ăn ý để cùng tạo dáng tự nhiên và diễn rất deep, mà còn là sự phối hợp nhịp nhàng của những bộ quần áo tone sur tone với nhau.

Khi được hỏi, anh Hiển chia sẻ: “Mình và vợ biết nhau từ cấp 2 qua một diễn đàn online, nhưng gần 10 năm sau mới gặp và yêu nhau. Trước khi có bé Chích Bông, cả hai đã cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trong nước lẫn ngoài nước, như Singapore, Thái Lan, Myanmar,…

Nhưng chuyến đi đáng nhớ nhất có lẽ là từ Tây Bắc sang Đông Bắc để đánh dấu kỷ niệm chặng đường đã qua của tuổi trẻ, lên kế hoạch đón thành viên mới và bắt đầu khoảng thời gian bận bịu để chăm con. Khi bé được khoảng 4 tháng tuổi là tụi mình đã dẫn theo để đi du lịch cùng nhau”.

Khi chưa có con, anh Hiển và chị Linh không ngại đường xa và bụi đường, thường đi đến những nơi hoang sơ để khám phá. Nhưng khi có bé Chích Bông đi cùng, hành trình kéo dài hơn và thiên về nghỉ dưỡng hơn là đi chơi để chinh phục. Nói về sự khác nhau giữa du lịch hai mình và ba mình, anh cho biết:

“Thật ra ngay từ đầu tụi mình đã muốn bé cùng đồng hành trên mọi chuyến đi nên đã rèn nề nếp cho con ngay từ nhỏ, vì thế dù là ở nhà hay đi du lịch thì cũng như nhau. Điểm bất tiện nho nhỏ là hành lý sẽ nặng hơn bởi vì phải mang theo tã, sữa, đồ vệ sinh, thuốc men dự phòng,…

Lúc trước hai vợ chồng vì tinh thần sống ảo nên thoải mái chụp ảnh ở mọi nơi, cứ thấy chỗ nào đẹp là lao vào selfie bất chấp hiểm nguy. Nhưng bây giờ có bé, hai đứa chỉ dám chụp ở nơi rộng rãi, an toàn. Dù phong cảnh trong ảnh không còn quá đẹp như lúc trước, nhưng bù lại có sự xuất hiện của cô bé thiên thần trong hình”.

Cô bé Chích Bông và những bước chân đầu tiên tại Campuchia.

Kể lại chuyến đi đầy kỷ niệm sau mọi nơi đã đi qua, ông bố trẻ chia sẻ: “Nơi đáng nhớ nhất có lẽ là ở Campuchia. Lúc đó bé nhà mình đang chập chững những bước đi đầu tiên, bé rất thích thú khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng Angkor Wat hay Koh Rong Saloem.

Sau này khi con lớn lên, tụi mình sẽ đưa con đi lại chuyến đi xuyên miền bắc từ Tây sang Đông. Đó là chuyến đi kỷ niệm chặng đường yêu nhau của hai đứa, là chuyến đi vui vẻ và hạnh phúc nhất, nên mình cũng muốn được tiếp tục chia sẻ niềm vui với bé con nhà mình”.

Ở nhà, anh Hiển và chị Linh có mở một cửa hàng quần áo thời trang tự thiết kế bằng vải linen. Công việc này không liên quan gì đến du lịch nhưng nó giúp gia đình nhỏ này có được những bộ cánh đồng điệu khiến ai cũng phải ghen tị khi xem bộ hình.

Anh Hiển cũng chia sẻ thêm: “Bộ ảnh này mình chỉ chụp bằng điện thoại, không phải bằng máy ảnh hiện đại hay tối tân gì cả. Nhiều người khen đẹp và lung linh, nghĩ rằng do thiết bị tốt nên ảnh cũng chất lượng. Nhưng mình thấy, không cần chụp bằng máy xịn, ảnh gia đình với cảm xúc tự nhiên là tự nhiên sẽ đẹp thôi”.

Vương Quốc Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/gia-dinh-dien-do-tone-sur-tone-di-du-lich-khien-dan-mang-muon-co-con-6130771.html