Gia đình nghèo vay mượn thuê riêng máy bay đưa con trai bị tai nạn từ Côn Đảo vào đất liền cấp cứu

Em H.H, 15 tuổi, bị chấn thương sọ não vì tai nạn giao thông. Do không mua được vé máy bay vào đất liền, gia đình đã phải thuê riêng một chuyến máy bay trực thăng đưa bệnh nhân từ Côn Đảo vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM.

Ngày 2/1, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại đây đang điều trị cho một trường hợp được chuyển cấp cứu khá đặc biệt. Bệnh nhân là em H.H (15 tuổi, ngụ tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) được chuyển đến khoa Cấp cứu trong tình trạng lơ mơ.

Bác sĩ tư vấn cho gia đình về tình trạng chấn thương sọ não bệnh nhân phải đối mặt

Bác sĩ tư vấn cho gia đình về tình trạng chấn thương sọ não bệnh nhân phải đối mặt

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, ngày 28/1, bệnh nhân bị một người đi xe máy va chạm dẫn đến chấn thương sọ não. Tình trạng của bệnh nhân vượt quá khả năng chuyên môn của y tế tại Côn Đảo, bệnh nhân cần phải chuyển về đất liền điều trị. Tuy nhiên, thời điểm sau Tết, người dân đi du lịch nhiều nên các chuyến bay đều không còn vé.

Trong bối cảnh tính mạng của con lâm nguy, cha mẹ bệnh nhân đã mượn tiền và quyết định thuê riêng một chiếc máy bay trực thăng của tư nhân đưa người bệnh từ Côn Đảo bay về Vũng Tàu vào chiều 29/1. Sau khi chuyến bay hạ cánh, bệnh nhân đã nhanh chóng được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân đã được thực hiện cuộc phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ

TS.BS Trần Huy Hoàn Bảo, Phó khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Kết quả CT-Scan sọ não cho thấy, bệnh nhân bị máu tụ ngoài màng cứng thùy đỉnh bên trái. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ. Đây là trường hợp thường gặp trong chấn thương sọ não. Sau hậu phẫu, tình trạng bệnh nhân tạm ổn, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị”.

Liên quan đến ca bệnh trên, ông Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Qua tìm hiểu thông tin, được biết gia đình bệnh nhân rất khó khăn nhưng đã nỗ lực tìm mọi cách để cứu chữa cho con sau khi gặp tai nạn. Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình, TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo miễn viện phí cho bệnh nhân. Được biết, ngoài chi phí thuê máy bay hơn 100 triệu đồng, gia đình tạm ứng 17 triệu đồng viện phí, tất cả đều là tiền đi mượn”.

Vân Sơn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gia-dinh-ngheo-vay-muon-thue-rieng-may-bay-dua-con-trai-bi-tai-nan-tu-con-dao-vao-dat-lien-cap-cuu-post1506570.tpo