Gia đình Mỹ bỏ căn nhà 400 m2 để sống trên xe

Vợ chồng Brittnee cùng 5 con nhỏ hạnh phúc khi được cùng nhau đi du lịch khắp nơi, có nhiều trải nghiệm tuyệt vời trên chiếc xe đầu kéo.

 Vợ chồng Brittnee và Brentt Proha (Mỹ) có 5 người con trong độ tuổi 4-13. Cảm thấy quá gò bó trong căn nhà rộng 400 m2, đôi vợ chồng quyết định đi chu du khắp nơi. Năm 2018, gia đình 7 người chuyển sang sống trên xe để có thể du lịch quanh năm. Tháng 7 năm nay, họ đã nâng cấp "căn nhà di động", đổi thành chiếc xe đầu kéo.

Vợ chồng Brittnee và Brentt Proha (Mỹ) có 5 người con trong độ tuổi 4-13. Cảm thấy quá gò bó trong căn nhà rộng 400 m2, đôi vợ chồng quyết định đi chu du khắp nơi. Năm 2018, gia đình 7 người chuyển sang sống trên xe để có thể du lịch quanh năm. Tháng 7 năm nay, họ đã nâng cấp "căn nhà di động", đổi thành chiếc xe đầu kéo.

Brittnee, một nhà văn kiêm thiết kế nội thất, là người lên ý tưởng và sửa sang mọi thứ để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Bên trong chiếc xe đón rất nhiều ánh sáng khi có tới 17 cửa sổ.

Phòng khách rộng với nhiều chỗ ngồi là nơi yêu thích của gia đình. Brittnee đã thiết kế nội thất theo phong cách nông trại, kết hợp nhiều họa tiết phong phú với tông màu đơn giản nhưng bắt mắt.

"Tôi yêu những chiếc ghế màu xanh, nơi có thể vừa ngồi thư giãn vừa đọc sách. Đó cũng là nơi có nhiều cửa sổ lớn đón nắng", cô chia sẻ.

Phòng khách cũng là nơi gia đình thường xuyên quây quần, vui chơi và trò chuyện. Chiếc lò sưởi đặt ở góc phòng tạo nên sự ấm cúng.

Nhà bếp được bố trí phía sau phòng khách. Những chiếc tủ bên dưới bàn nấu ăn có màu xanh dương tạo nên sự vui mắt, trong khi dàn tủ màu trắng phía trên khiến không gian trông sạch và sáng. Căn bếp được trang bị đầy đủ từ bếp nấu, lò vi sóng đến lò nướng. Đặc biệt chiếc tủ lạnh rất hữu ích vì gia đình ăn hoàn toàn thực phẩm hữu cơ. Việc có chỗ chứa thực phẩm tươi sống đã tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống hàng ngày của gia đình 7 người.

Cuối xe là phòng riêng của các con. Phòng có một giường tầng có thể đẩy lên, giúp các bé có chỗ chơi và học vào ban ngày. 5 người con đều học tại nhà, vì vậy cần nhiều không gian hơn.

Những đứa trẻ yêu thích phong cách sống này. Khi còn ở trong ngôi nhà lớn, mỗi con có một phòng riêng nhưng bọn trẻ lại thích ngủ cùng nhau trong phòng đồ chơi. "Chúng đều thấy thú vị. Các con tôi luôn muốn ở cùng nhau", người mẹ cho hay. Giờ đây, mọi người thường đi chơi ở ngoài nên không ai cảm thấy bị gò bó.

"Căn nhà di động" có phòng giặt và thêm một gác xép phía trên. Cô con gái 13 tuổi ngủ trên gác và vui vẻ khi có không gian riêng tư.

Brittnee và Brentt có phòng ngủ riêng khá rộng. Trong phòng có giường và tủ quần áo cỡ lớn. Họ có nhiều tủ để chứa đồ một cách gọn gàng nên không lo lắng về việc thiếu không gian. Tuy nhiên, Brittnee cũng cho biết gia đình hạn chế đồ đạc để tránh bừa bộn. Phòng ngủ chính còn có phòng tắm riêng bên trong.

Vì đi du lịch liên tục nên không gian nhỏ gọn này giúp gia đình nhà Proha tiết kiệm khá nhiều chi phí. "Chúng tôi đi du lịch khoảng 2-3 tuần một lần. Đến nay, gia đình đã đi hơn 20 bang. Các thành viên thích thưởng ngoạn và đắm mình vào thiên nhiên, hạnh phúc khi có những trải nghiệm tuyệt vời".

Đinh Phạm (Theo Insider)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-dinh-my-bo-can-nha-400-m2-de-song-tren-xe-post1133360.html