Gia đình mong thông tin về liệt sĩ Đặng Đình Hùy

Anh Nguyễn Hữu Luân (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) gửi thư về chuyên mục 'Thông tin về mộ liệt sĩ' cho biết: Đồng chí Đặng Đình Hùy là người thân của gia đình, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nguyện vọng của gia đình muốn tìm lại đơn vị đồng chí Hùy trước lúc hy sinh để thuận tiện cho việc tìm phần mộ liệt sĩ.

Theo giấy báo tử gia đình cung cấp, đồng chí Đặng Đình Hùy sinh năm 1951; quê quán: Xóm Già, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái (nay là xóm Già, xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên); nhập ngũ tháng 6-1968; cấp bậc: Trung sĩ; Chức vụ: Chiến sĩ; đơn vị: D2; hy sinh ngày 28-2-1970, tại Mặt trận phía Nam; thi hài liệt sĩ được đơn vị mai táng gần nghĩa trang mặt trận.

Theo Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, đơn vị D2 trước khi đồng chí Hùy hy sinh ghi trong giấy báo tử có thể là Đoàn bộ Đoàn 8 Đặc công, Quân khu 9, đóng quân tại Vĩnh Hòa Hưng, TP Cần Thơ; tham gia chiến đấu tại khu Thác Lác, Vĩnh Hòa Hưng; hai là, Đoàn bộ Đoàn 8 Đặc công, Quân khu 9; đóng quân Vĩnh Hòa Hưng, TP Cần Thơ, phối hợp Đoàn 6 Pháo binh, tham gia chiến đấu trên chiến trường Quân khu 9.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Đặng Đình Hùy, xin báo cho anh Nguyễn Hữu Luân; địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế tài chính Thái Nguyên, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; điện thoại: 0985 854 807; 0868 682 889; hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.696.514; 024.37478610. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/gia-dinh-mong-thong-tin-ve-liet-si-dang-dinh-huy-524289