Gia đình kẻ chủ mưu vụ đánh bom Sri Lanka thiệt mạng

Cha và 2 người anh của kẻ được cho là chủ mưu vụ đánh bom liên hoàn tại Sri Lanka hôm 21/4 đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ với cảnh sát.

Cảnh sát tại hiện trường vụ đấu súng. Ảnh: Reuters

Zainee Hashim, Rilwan Hashim và cha của họ, Mohamed Hashim cùng 12 người khác đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của cảnh sát hôm 26/4.

Thông tin này mới được cảnh sát công bố. Trong số các nạn nhân thiệt mạng còn có 1 trẻ em.

Niyaz Sharif, anh rể của Zahran Hashim, kẻ được cho là chủ mưu vụ đánh bom liên hoàn hôm 21/4 đã xác nhận rằng những người trong gia đình đã thiệt mạng.

Sri Lanka đã tăng cường cảnh giác cao độ kể từ vụ tấn công, với hơn 10.000 lính được điều động để tiền hành các vụ truy lùng hung thủ và hai nhóm khủng bố được cho là có liên quan tới vụ đánh bom.

Hơn 100 người đã bị bắt, bao gồm những người nước ngoài tới từ Syria và Ai Cập.

Cảnh sát hôm 28/4 đã tiến hành tấn công một nhà thờ do Zahran lập nên, cũng là trụ sở ngầm của phiến quân Hồi giáo NTJ.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gia-dinh-ke-chu-muu-vu-danh-bom-sri-lanka-thiet-mang-post61137.html