Gia đình Hoàng gia: Có gì trong sinh nhật lần thứ 18 của Công chúa Na Uy Ingrid Alexandra?

Mới đây, gia đình Hoàng gia Na Uy đã tiếp đón các thành viên Hoàng gia ở châu Âu đến tham dự sinh nhật lần thứ 18 của Công chúa Na Uy Ingrid Alexandra.

Ngày 16-17/6, thành viên Hoàng gia Na Uy, Công chúa Ingrid Alexandra, người thứ hai thừa kế ngai vàng quốc gia vùng Cực Bắc (sau cha cô, Thái tử Haakon) đã có lễ sinh nhật lần thứ 18 của mình sau 5 tháng bị trì hoãn vì dịch Covid-19. Chúc mừng cháu gái nhân dịp đặc biệt này, Quốc vương Na Uy Harald V của và Nữ hoàng Sonja đã tổ chức buổi dạ tiệc hoành tráng cho Công chúa Ingrid Alexandra tại Cung điện Hoàng gia.

Một số thành viên hoàng gia châu Âu như Vua Felipe của Tây Ban Nha, Vua Hà Lan Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima, Thái tử Đan Mạch Fredrik, Công chúa Hà Lan Catharina-Amalia, Công chúa Elisabeth của Bỉ và Công chúa Estelle, Công chúa Victoria và Hoàng tử Daniel của Thụy Điển… đã có mặt tại buổi dạ tiệc.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere và Công chúa Ingrid đến dạ tiệc vinh danh người thừa kế ngai vàng hôm 16/6. (Nguồn: Getty Images)

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere và Công chúa Ingrid đến dạ tiệc vinh danh người thừa kế ngai vàng hôm 16/6. (Nguồn: Getty Images)

Bố mẹ của Công chúa Ingrid, Thái tử Haakon và Công nương Mette-Marit, có mặt trong buổi lễ sinh nhật quan trọng của con gái. (Nguồn: Getty Images)

Vua Harald và Hoàng hậu Sonja. (Nguồn: Getty Images)

Công chúa Astrid, chị gái của Vua Harald V, đến dự bữa tiệc với chiếc áo choàng lông sang trọng. (Nguồn: Getty Images)

Công chúa Ingrid và gia đình vẫy tay chào đám đông trước buổi lễ. (Nguồn: Getty Images)

Chị gái của Thái tử Haakon, Công chúa Martha-Louise, cùng vị hôn phu Durek Verrett xuất hiện trên thảm đỏ. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu tại sự kiện, Công chúa Ingrid chia sẻ, cô cảm thấy may mắn khi được lớn lên trong một cộng đồng đáng tin cậy, một đất nước hạnh phúc. (Nguồn: Getty Images)

Một số bức chân dung của Công chúa Ingrid đã được công bố trong dịp này. Trong ảnh, cô đeo một số Huân chương như Grand Cross of the Order of St Olav và Grand Cross của Nhà vua Harald V (trâm cài chân dung), được Nhà vua phong tặng cho cô vào ngày sinh nhật thứ 18. Cô đội chiếc vương miện nạm kim cương và ngọc trai được truyền lại từ Công chúa Ingeborg của Thụy Điển. (Nguồn: Getty Images)

Bức chân dung gia đình Hoàng gia Na Uy. Trong ảnh: Công chúa Ingrid Alexandra ngồi phía trước và chính giữa, cùng với ông bà, Vua Harald V và Hoàng hậu Sonja. Ở hàng thứ hai, từ trái sang phải: Bà ngoại Công chúa Ingrid, Marit Tjessem, Công nương Mette-Marit, Thái tử Haakon, Hoàng tử Sverre Magnus và Marius Borg Hoiby. (Nguồn: Getty Images)

Thế hệ những người thừa kế Hoàng gia tương lai từ khắp châu Âu gồm Công chúa Ingrid (ngồi giữa hàng trước), Công chúaThụy Điển Estelle và Thái tử Luxembourg Charles, phía sau là Công chúa Hà Lan Catharina-Amalia và Công chúa Bỉ Elisabeth. (Nguồn: Getty Images)

Tại buổi tiệc Hoàng gia, Công chúa Ingrid được đồng hành cùng với ông nội cô, Vua Harold V.

Gia đình Hoàng gia Na Uy bước vào sảnh tổ chức dạ tiệc. (Nguồn: Getty Images)

Hoàng hậu Maxima và Vua Willem-Alexander của Hà Lan. (Nguồn: Getty Images)

Khoảnh khắc tình cảm giữa Công chúa Ingrid và ông nội. (Nguồn: Getty Images)

Toàn bộ khách mời gồm các thành viên Hoàng gia Na Uy, Hy Lạp, Bỉ, Thụy Điển, Đan Mạch, Luxembourg, Bulgaria và Hà Lan... chụp ảnh kỷ niệm sự kiện đánh dấu tuổi trưởng thành của Công chúa Ingrid. (Nguồn: Getty Images)

(theo Town&Country)

Kha Ninh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gia-dinh-hoang-gia-co-gi-trong-sinh-nhat-lan-thu-18-cua-cong-chua-na-uy-ingrid-alexandra-187660.html