Gia đình du khách nghi ngộ độc ở Đà Nẵng dùng loại thuốc gì trước khi nhập viện?

Trong phòng khách sạn mà vợ chồng anh V. lưu trú, cơ quan công an phát hiện một toa thuốc tây kê 2 loại thuốc gồm: Motilium và Flagyl, các loại thuốc này dùng điều trị tiêu chảy.

Liên quan đến vụ việc 3 người trong 1 gia đình tử vong, nguy kịch khi đến Đà Nẵng du lịch, ngày 17/9, Công an quận Sơn Trà TP Đà Nẵng cho hay đã có báo cáo ban đầu với UBND TP về vụ việc.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng thông tin, danh tính 3 nạn nhân được xác định gồm: anh Đ.N.V (SN 1989), vợ là V.T.N.M (SN 1990, trú tại tỉnh Nghệ An) cùng con trai SN 2014. Anh V. làm việc trong một công ty trong bất động sản, xây dựng có trụ sở chính tại TP HCM và hiện đang thực hiện nhiều công trình ở tỉnh Nghệ An.

Qua xác minh ban đầu, gia đình nạn nhân đi cùng một đoàn khách du lịch gồm 10 gia đình đến từ quận 4, TP HCM. Họ làm chung công ty đến từ TP HCM và tỉnh Nghệ An.

Cả đoàn lưu trú tại khách sạn H., đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ngày 15/9, cả đoàn đi tham quan ở TP Hội An (Quảng Nam) và trở ra TP Đà Nẵng vào chiều tối cùng ngày.

Theo Thượng tá Mẫn, sáng hôm sau (16/9), đoàn khách đi tham quan Bà Nà Hills nhưng gia đình anh V. không đi cùng.

Vị trưởng công an quận Sơn Trà cũng tiết lộ, qua khám nghiệm hiện trường, trong phòng khách sạn mà vợ chồng anh V. lưu trú, cơ quan công an phát hiện một toa thuốc tây được mua vào sáng 16/9 tại một nhà thuốc ở quận Sơn Trà. Toa thuốc này kê 2 loại thuốc gồm: Motilium và Flagyl, các loại thuốc đều dùng điều trị tiêu chảy.

Đà Nẵng xác định nhiệm vụ ưu tiên là phải cứu sống được người chồng vì đây là nhân chứng duy nhất khi vụ việc xảy ra. Ảnh: Infonet.

Công an quận Sơn Trà cho hay, hiện cơ quan công an chưa xác định được địa điểm hay quán ăn nào mà gia đình này sử dụng trước khi xảy ra sự việc.

"TP Đà Nẵng đã họp và xác định nhiệm vụ đầu tiên là phải cứu được người chồng vì người này là nhân chứng duy nhất khi vụ việc xảy ra nhằm xác định nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân", ông Mẫn nói.

Được biết, đêm 16/9, Trung tâm pháp y đã tiến hành khám nghiệm xong thi thể chị M. và con, rạng sáng ngày 17/9, gia đình đã đưa 2 mẹ con về quê Nghệ An.

Về tình hình sức khỏe của anh V., Bệnh viện Đà Nẵng cho biết có một số chuyển biến tích cực, bệnh nhân vẫn đang thở máy, bệnh biện tiếp tục hội chẩn.

Trước đó, khoảng 8h ngày 16/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận 3 người trong cùng gia đình đi du lịch TP Đà Nẵng.

Khi bệnh viện tiếp nhận, cháu bé trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Dù được tích cực điều trị nhưng cháu đã tử vong. Sau khi đưa con nhập viện, người mẹ xuất hiện tình trạng mệt, choáng, da tái xanh, chân tay lạnh.

Sau 2 giờ hồi sức tích cực, do sức khỏe không đáp ứng với điều trị, chị này cũng đã qua đời. Người bố sau đó xuất hiện tình trạng choáng, bệnh viện nhận định khả năng tình trạng bệnh còn diễn biến phức tạp nên đã chuyển ngay sang Bệnh viện Đà Nẵng.

Bảo Khánh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/gia-dinh-du-khach-nghi-ngo-doc-o-da-nang-dung-loai-thuoc-gi-truoc-khi-nhap-vien-255018.htm