Gia đình đoàn viên ở Hà Nam hiến hơn 1.000 m2 đất

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, tham luận của Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam thể hiện kết quả đóng góp rõ nét những đóng góp của tuổi trẻ tỉnh này trong việc xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Chiều nay, 22/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX tiến hành phiên bế mạc. Các đại biểu tham dự đại hội sẽ nghe các tham luận và tiến hành thảo luận, góp ý, biểu quyết thông qua Nghị quyết của đại hội lần này.

Nằm trong mục tiêu đưa tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh văn minh, văn hóa, có mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc bộ và xa hơn nữa là trở thành thành phố trực thuộc TƯ, anh Trần Ngọc Nam, Tân Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam đã có báo cáo tham luận tại đại hội thể hiện rõ hành động, sự quyết tâm của tuổi trẻ Hà Nam trong việc đóng góp thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ trước cũng như đối với các mục tiêu mà đại hội lần này đề ra.

322 đại biểu đại diện cho 50.604 đảng viên toàn tỉnh tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX - Ảnh: Hoàng Long

322 đại biểu đại diện cho 50.604 đảng viên toàn tỉnh tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX - Ảnh: Hoàng Long

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam Trần Ngọc Nam phát biểu tham luận tại đại hội - Ảnh: Hoàng Long

Với nội dung tham luận là "Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", tham luận của Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam cho biết trong nhiệm kỳ trước, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động, các phong trào hành động hiệu quả trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với nhiều kết quả tích cực, cụ thể:

Trong tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tổ chức Đoàn đã đảm nhận 18 công trình thanh niên cấp tỉnh có giá trị làm lợi trên 3 tỷ đồng; 4.892 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện và cơ sở; đảm nhận 197 "Con đường thanh niên tự quản"; thành lập được 116 đội hình thanh niên tình nguyện thu gom rác thải trên địa bàn dân cư; 145 đội thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 950 gia đình đoàn viên tham gia hiến đất góp công, góp của, hiến được hơn 1.000 m2 đất với tổng trị giá trên 5 tỷ, duy trì 218 khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội.

Ở khu vực đô thị, đoàn thanh niên tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các hộ dân kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; xóa điểm đen về rác thải, gắn với xây dựng các mô hình "Bức tường nở hoa", "Cột điện nở hoa"; điểm hoa thanh niên, thiếu nhi…

Phong trào hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được Tỉnh đoàn Hà Nam đặc biệt quan tâm, đã tổ chức được trên 180 buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường THCS, THPT, thu hút gần 160.000 lượt ĐVTN tham gia. Tổ chức 285 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT và 120 lớp dạy nghề cho 4.466 đoàn viên thanh niên. Trên 300 thanh niên xuất ngũ được tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế tại địa phương. Hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm cho 22 thanh niên với tổng số vốn là 1.276 triệu đồng từ nguồn vốn 120, duy trì 225 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng số tiền hơn 325 nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội.

Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức Ngày hội thanh niên lập nghiệp - Ảnh: Hoàng Long

ĐVTN Hà Nam làm đẹp đường phố, dọn dẹp vệ sinh môi trường sống - Ảnh: Hoàng Long

Từ sự hỗ trợ hiệu quả, tích cực đó, toàn tỉnh đã có 437 mô hình thanh niên làm kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ cho 1.000 ĐVTN và nhân dân, có 22 đồng chí được Trung ương đoàn trao giải thưởng "Lương Định Của"; trên 100 thanh niên đã được giới thiệu sang làm việc tại Nhật Bản qua kênh của Đoàn thanh niên.

Đặc biệt, năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hà Nam tổ chức ngày hội đầu tư khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Hà Nam, kêu gọi thành công vốn đầu tư với tổng số tiền là 15 tỷ đồng...

Bước sang nhiệm kỳ mới, Tỉnh đoàn Hà Nam định hướng tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là một nhiệm vụ chính trị. Trong đó, việc tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới được xác định theo hướng chủ động đăng ký đảm nhận thực hiện các hạng mục công trình xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở ở các xã, nhất là đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa,các công trình thủy lợi nội đồng, các mô hình bảo vệ môi trường gắn với vận động ĐVTN tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng môi trường, cảnh quan đô thị.

Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tập trung vào tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, phối hợp dạy nghề và đào tạo việc làm cho thanh niên. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 và phát huy tối đa Văn phòng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nhằm hỗ trợ thanh niên tiếp cận các kiến thức và nguồn lực khởi nghiệp, lập nghiệp. Hàng năm tổ chức Ngày hội đầu tư, khởi nghiệp cho thanh niên, làm tốt hơn nữa vai trò "cầu nối" giữa thanh niên với các doanh nghiệp, các công ty tuyển dụng để tăng cơ hội tiếp cận nguồn vốn, kiến thức và việc làm, cơ hội lập thân, lập nghiệp cho thanh niên.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/gia-dinh-doan-vien-o-ha-nam-hien-hon-1000-m2-dat-1725035.tpo