Gia đình con nợ mang quan tài bắt đền chủ nợ: Mâu thuẫn từ khoản vay 20 triệu đồng

Liên quan vụ gia đình con nợ mang quan tài bắt đền chủ nợ tại Yên Thành - Nghệ An, được biết nguyên nhân sự việc xuất phát từ khoản vay 20 triệu đồng trước đó.

Gia đình con nợ mang quan tài đến nhà chủ nợ bắt đền

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, vào sáng 28/4 đơn vị này đã tạm giữ Vũ Văn Minh (33 tuổi), trú xã Trung Thành, huyện Yên Thành liên quan đến vụ án mạng mà nạn nhân là ông Nguyễn Thọ Tuyên (49 tuổi), trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành.

Liên quan sự việc gia đình con nợ mang quan tài bắt đền chủ nợ, báo Thanh niên dẫn thông tin cho hay, theo lời kể của người nhà ông Tuyên, trước đó ông này có vay của Vũ Văn Minh một khoản tiền.

Người nhà con nợ đã mang quan tài đến nhà chủ nợ đòi "đền mạng" (Ảnh: Infonet)

Người nhà con nợ đã mang quan tài đến nhà chủ nợ đòi "đền mạng" (Ảnh: Infonet)

Về khoản nợ này được biết, ông Tuyên đã trả một ít, gồm gốc và lãi, sau đó ông vào miền Nam làm thuê để lấy tiền trả tiếp cho Minh. Sau một thời gian, mới đây ông Tuyên về quê và chiều tối 27/4 ông Tuyên qua nhà Minh tại xã Trung Thành. Tại đây, 2 bên xảy ra mẫu thuẫn và Minh đã dùng xẻng đánh ông Tuyên khiến ông Tuyên bị thương nặng và tử vong như đã nói trên sau khi được người nhà đưa đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Bảo Sơn và bệnh viện đóng trên địa bàn huyện này.

Về sự việc chủ nợ đánh chết con nợ, Zing.vn dẫn lời ông Nguyễn Thượng Hoàn, Chủ tịch UBND xã Trung Thành xác nhận sự việc và cho hay, đến 12h hôm nay (28/4), thi thể ông Tuyên vẫn đang được đặt tại nhà Vũ Văn Minh.

Bức xúc trước sự việc trên, người nhà ông Tuyên đã mang quan tài đến nhà ông Minh đòi "đền mạng" và yêu cầu cơ quan công an giải quyết sự việc.

Sau khi sự việc xảy ra công an huyện Yên Thành đã tiến hành khám nghiệm tử thi và phối hợp với Công an Nghệ An để điều tra làm rõ.

Chủ nợ đánh chết con nợ vì mâu thuẫn khoản vay 20 triệu đồng

Về nguyên nhân của sự việc chủ nợ đánh chết con nợ tại huyện Yên Thành, Nghệ An đang gây chú ý của dư luận, báo Thanh niên dẫn nguồn tin cho hay, sự việc xuất phát từ khoản vay 20 triệu đồng mà ông Tuyên đã vay của ông Vũ Văn Minh trước đó.

Được biết, sau khi vay nợ ông Tuyên đã trả cho Minh một ít, phần còn lại ông Tuyên đang trả dần thì xảy ra chuyện như trên.

Liên quan nguyên nhân sự việc, báo Công an Nhân dân lại dẫn thông tin cho biết, trước đó ông Tuyên có vay của Minh 35 triệu đồng nhưng chưa trả. Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về khoản vay này.

Sự việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/gia-dinh-con-no-mang-quan-tai-bat-den-chu-no-mau-thuan-tu-khoan-vay-20-trieu-dong-d142996.html