Gia đình cô gái treo cổ ở núi Lớn, Vũng Tàu thông báo tìm chỗ ở của nạn nhân

Những ngày qua, nhờ báo chí và cộng đồng mạng mà gia đình của cô gái treo cổ ở núi Lớn – Vi Ba, Vũng Tàu đã tìm được người thân. Cô gái được đưa về quê mai táng vào 14 giờ chiều ngày 12/5 tại quê nhà.

Cô gái có tên là N.T.L.Th, sinh năm 1992, nguyên quán ở Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An, trú quán tại số nhà 36, Hồ Xuân Hương, P. Duy Tân, TP Kon Tum).

Liên hệ gia đình được biết, bố mẹ Th. trước ở Nghệ An, bố Th. mất sớm. Sau đó, hai mẹ con rời vào Kon Tum sinh sống cùng với một số anh em, họ hàng.

Th. đã được gia đình đưa về quê nhà mai táng, ảnh: Gia đình cung cấp.

Th. tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, ngành ngân hàng. Sau khi ra trường, Th. nói không xin được việc nên xin mẹ đi Nhật làm việc. Khi Th. đi không cho mẹ và gia đình đi tiễn và rồi bặt vô âm tín đã 2 năm nay.

Cho đến khi có người báo tin, gia đình vô cùng đau buồn và bàng hoàng trước sự ra đi vội vàng của em mà không rõ nguyên nhân tại sao.

Nếu ai biết thông tin gì về nơi ở của Th. xin liên hệ cho gia đình được biết, (ảnh: Gia đình cung cấp)

Do Th. không liên lạc gì với gia đình, nên hiện nay, gia đình muốn tìm địa chỉ nơi Th. sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu để tới nhận lại các di vật của em.

Ai có quen biết hay có thông tin gì xin liên hệ chị Nguyễn Thị Ngọc (chị họ của Th.) theo số điện thoại: 0975.457.459 hoặc địa chỉ gia đình: số nhà 36, Hồ Xuân Hương, p. Duy Tân, tp. Kon Tum.

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/gia-dinh-co-gai-treo-co-o-nui-lon-vung-tau-thong-bao-tim-cho-o-cua-nan-nhan-1482837