Gia đình cô gái bị đánh vô cớ ở Linh Đàm gửi đơn kêu cứu công an

Gia đình cô gái bị nhóm côn đồ trêu ghẹo đánh vô cớ tại Chung cư HH Linh Đàm gửi đơn kêu cứu đến cơ quan công an.

Nạn nhân Ngọc đang điều trị tại bệnh viện

Nạn nhân Ngọc đang điều trị tại bệnh viện

Ngày 21/1, trao đổi với PV bà Nguyễn Thị Hiên (mẹ của nạn nhân bị nhóm côn đồ trêu ghẹo, đánh đập vô cớ) cho biết, nạn nhân Hồ Bích Ngọc (22 tuổi, trú ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), bị nhóm nam thanh niên trêu ghẹo, đánh đập vô cớ dã man ở chung cư Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).

“Do Ngọc không thể nói được và có biểu hiện nặng hơn nên gia đình đã đưa Ngọc đến Khoa tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai để khám chữa… Vụ việc xảy ra vào hơn 22h ngày 16/1, khi Hồ Bích Ngọc hiện là nhân viên thu ngân của một cửa hàng quần áo tại chung cư HH Linh Đàm đang khóa cửa ki ốt, chuẩn bị ra về đã bị nhóm thanh niên gồm 4 người di chuyển đến trêu ghẹo", bà Hiên cho biết.

Khi bị chị Ngọc phản ứng, một trong số các đối tượng đã lao vào túm tóc tát, đập đầu chị Ngọc liên tiếp vào cánh cửa khiến cô gái choáng váng. Nhóm này còn đạp, đá vào người Ngọc khiến nạn nhân ngã lăn xuống đất.

Được biết, dù thời điểm xảy ra vụ việc có người vào căn ngăn nhưng nhóm đối tượng vẫn không buông tha. Chỉ đến khi chị Ngọc ngã gục thì nhóm người này mới rời đi. Hậu quả, chị Ngọc đã bị sứt mấy chiếc răng, rách trong miệng do bị các đối tượng đánh.

Bà Hiên thông tin thêm, gia đình bà cũng đã làm đơn gửi Giám đốc Công an Hà Nội, VKSND TP Hà Nội, Trưởng Công an quận Hoàng Mai, VKSND quận Hoàng Mai đề nghị khởi tố vụ án Hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Văn Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/gia-dinh-co-gai-bi-danh-vo-co-o-linh-dam-gui-don-keu-cuu-den-cong-an-d408431.html