Gia đình cô dâu bỏ trốn mang vàng trả cho nhà trai

Gần một tuần xảy ra vụ cô dâu đi khỏi nhà chồng sau 5 ngày cưới, gia đình nhà gái mang vàng trả cho nhà trai nhưng còn thiếu 5 chỉ.

Một tuần qua mạng xã hội Facebook loan tin về việc cô dâu 20 tuổi bỏ đi đâu không rõ sau 5 ngày về nhà chồng ở ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân, Cà Mau).

Bà L.T.N. (47 tuổi, ngụ ấp Gò Công) cho biết ngày 1/5, gia đình tổ chức đám cưới cho con trai là anh L.V.P. (28 tuổi) với chị H.T.T (20 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau). Khoảng 13h30 ngày 5/5, chị T. xin gia đình ra quán giải khát để uống nước với bạn rồi mất liên lạc đến nay.

Khi đi, chị T. mang theo tất cả nữ trang trị giá 2 lượng vàng được bên chồng cho trong ngày cưới. Gia đình hai bên nhiều lần điện thoại cho chị T. nhưng máy tắt.

Trao đổi với Zing, ông Trương Minh Cần, Trưởng công an thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, Cà Mau) cho biết đã tiếp nhận tin báo của gia đình anh P. về việc mất liên lạc với cô dâu trẻ. Do gia đình chồng chị T. ở xã Nguyễn Việt Khái nên ông Cần hướng dẫn mọi người trình báo với Công an xã Nguyễn Việt Khái.

“Khi nào Công an xã Nguyễn Việt Khái nhờ mời chị T. lên làm việc thì chúng tôi sẽ phối hợp”, ông Cần nói.

Đến chiều 11/5, ông Lý Minh Trí, Trưởng ấp Gò Công cho biết gia đình nhà gái đã mang vàng đến trả cho nhà trai nhưng chỉ đưa 1,5 lượng, còn 5 chỉ xin nợ lại 2 tháng. Sau khi nhận 1,5 lượng vàng, cha mẹ anh P. chỉ cho gia đình chị T. nợ 1 tháng.

Theo chính quyền sở tại, chị T. đã về nhà mẹ ruột nhưng chưa tiết lộ lý do bỏ chồng mới cưới và đi đâu. Chị cũng chưa nói đã dùng 5 chỉ vàng vào việc gì.

 Xã Nguyễn Việt Khái (khoanh đỏ) ở Cà Mau. Ảnh: Google Maps.

Xã Nguyễn Việt Khái (khoanh đỏ) ở Cà Mau. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-dinh-co-dau-bo-tron-mang-vang-tra-cho-nha-trai-post1082274.html