Gia đình chủ tịch xã bị kẻ xấu chặt 210 gốc chanh dây

Vườn chanh dây của gia đình chủ tịch xã Quảng Tiến (Đắk Lắk) bị chặt phá gây thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

Ngày 18/1, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang điều tra vụ 210 gốc chanh dây của gia đình Chủ tịch xã Quảng Tiến bị chặt.

Theo ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Quảng Tiến, ngày 16/1, gia đình ra thăm vườn chanh dây nằm trên tuyến đường liên xã Quảng Tiến - Ea M’nang thì phát hiện gần như toàn bộ vườn bị kẻ xấu chặt hạ.

Theo ông Kiên, khu vườn có diện tích 3 sào, trồng 221 gốc chanh dây theo tiêu chuẩn VietGap thì có 210 gốc bị chặt đứt ngang, đoạn cách mặt đất khoảng 20 cm.

Vườn chanh dây của gia đình chủ tịch xã Quảng Tiến chặt ngang gốc. Ảnh: Minh Lộc.

Vườn chanh dây của gia đình chủ tịch xã Quảng Tiến chặt ngang gốc. Ảnh: Minh Lộc.

“Vườn chanh dây này được gia đình trồng từ giữa năm 2018 và đang ra quả non, chuẩn bị cho thu hoạch sẽ xuất khẩu đi châu Âu. Theo ước tính, thiệt hại khoảng 600 triệu đồng”, ông Kiên nói.

Theo ông Kiên, khi phát hiện sự việc, gia đình đã báo Công an huyện Cư M’gar xuống khám nghiệm hiện trường để truy tìm nghi can.

Xã Quảng Tiến, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-dinh-chu-tich-xa-bi-ke-xau-chat-210-goc-chanh-day-post909784.html