Gia đình cầu thủ Quang Hải cầu mong tuyển Olympic Việt Nam chiến thắng

Ông Nguyễn Quang Thuần cầu mong con trai và đồng đội gặp may mắn và giành chiến thắng trong trận bán kết với Olympic Hàn Quốc

Theo lịch thi đấu, vào lúc 16h hôm nay (29/8), sẽ diễn ra trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa đội tuyển Olympic Việt Nam - Olympic Hàn Quốc. Đây là trận đấu được hàng triệu người hâm mộ trên cả nước đón chờ.

Ngay từ đầu giờ chiều đã có rất đông người tập trung ở nhà Quang Hải.

Trước thời điểm trận đấu diễn ra, ghi nhận của PV tại gia đình nhà cầu thủ Quang Hải (tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội) ngay từ đầu giờ chiều, một số người thân đã có mặt tại đây để theo dõi lại trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq trong khuôn khổ giải U23 diễn ra tại Thường Châu, Trung Quốc đầu năm 2018.

Ngay từ đầu giờ chiều 29/8, tại nhà, ông Nguyễn Quang Thuần (sinh năm 1972, thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), đã chuẩn bị lễ vật thắp hương báo cáo tổ tiên, cầu mong con trai và các cầu thủ đội Olympic Việt Nam giành kết quả tốt trong trận bán kết Asiad 18 với Hàn Quốc trong ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Quang Thuần cho hay, gia đình có mở tivi màn hình lớn cùng nước uống và hoa quả để phục vụ người thân, hàng xóm đến xem bóng đá vào chiều nay.

"Từ sáng đến giờ cũng nhiều người hâm mộ cũng như các phóng viên, nhà báo gọi điện liên tục, nhà tôi không tổ chức gì, bà con đến đông như thế này thì tôi vui rồi. Tôi cầu mong con trai cùng đồng đội may mắn trong trận đấu tối nay và tin tưởng chiến thắng sẽ thuộc về Olympic Việt Nam", ông Thuần nói.

Bố Quang Hải cắt hoa quả mời mọi người.

Trong quá trình diễn ra giải từ vòng bảng cho đến nay, tại gia đình ông Nguyễn Quang Thuần là nơi mà rất đông người dân trong địa phương tập trung xem bóng đá

Hiện tại không khí lúc này ở nhà Quang Hải rất náo nhiệt, mới 14h mà đã có hơn 30 người sống quanh nhà đã có mặt từ rất sớm, ngồi ở vị trí đẹp để theo dõi trận đấu và cổ vũ cho người con cưng Quang Hải vào 16h.

Theo thông tin chia sẻ từ ông Nguyễn Quang Thuần (bố tiền vệ Quang Hải) cho biết, giải năm nay hầu như trận đấu nào của Olympic Việt Nam đá cũng có rất đông người dân và phóng viên nhà báo về nhà ông xem, nhiều khi sức chứa ngôi nhà không thể đáp ứng được hết.

“Tôi có thắp hương báo cáo tổ tiên và cùng mọi người ở đây cầu mong trận bán kết ngày hôm nay, con (Quang Hải) và các cháu cố gắng thi đấu hết sức mình và gặp nhiều may mắn, quyết tâm để thắng được Hàn Quốc”, ông Thuần chia sẻ.

Trong khi đó, ông Ngô Văn Phồn (bác cầu thủ Quang Hải) vui mừng chia sẻ: “Không chỉ gia đình tôi mà hàng triệu người hâm mộ trên cả nước đều mong chờ vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam”.

Ông Phồn phân tích, các cầu thủ Việt Nam có chất lượng kĩ thuật đồng đều, thi đấu đoàn kết. Tuy nhiên nếu nhìn mặt bằng tổng thể chung, có thể đánh giá đội Olympic Hàn Quốc nhỉnh hơn chúng ta về nhiều mặt.

"Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo và sự quyết tâm mang vinh quang về cho tổ quốc, tôi tin đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ giành chiến thắng...", ông Phồn vui mừng nói.

Chia sẻ với PV, trước thềm trận đấu diễn ra, một số người thân của cầu thủ Quang Hải đều đánh giá Olympic Hàn Quốc là một đội rất mạnh và có quyết tâm cao. Đây sẽ là một trận đấu cực kì khó khăn đối với đội tuyển Olympic Việt Nam.

Chị Lê Nhung (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) - một cổ động viên sớm có mặt tại gia đình Quang Hải chia sẻ: “Tôi hy vọng và có niềm tin rất lớn trận đấu sắp diễn ra Quang Hải sẽ ghi bàn và đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức”./.

Nhật Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/gia-dinh-cau-thu-quang-hai-cau-mong-tuyen-olympic-viet-nam-chien-thang-806208.vov