Gia đình 9 người biến xe bus thành nhà để du lịch vòng quanh nước Mỹ

Gia đình Michelle và Steve Lawson (Florida, Mỹ) cùng 7 người con đã dành ra 17.000 USD, biến xe bus trường học thành ngôi nhà di động và du lịch vòng quanh nước Mỹ.

Michelle và Steve Lawson sinh sống tại Fort Lauderdale, Florida, sở hữu gia tài khổng lồ là 7 đứa con dễ thương. Cả gia đình đông người đều có sở thích đi du lịch cùng nhau. Con cả trong gia đình là Caleb 16 tuổi, lần lượt là các em, Jacob 13 tuổi, Joshua 10 tuổi, Matthew 6 tuổi, Liam 5 tuổi, Charlotte 2 tuổi và Owen chỉ mới 9 tháng tuổi.

Cả nhà đã có quyết định mà người khác nghĩ là ngông cuồng khi mua lại chiếc xe bus trường học màu vàng đặc trưng ở Mỹ với giá 14.000 USD. Sau đó, 2 vợ chồng chi 17.000 USD để sửa sang lại chiếc xe trong vòng 6 tháng, biến nó thành ngôi nhà di động và bắt đầu chuyến hành trình xuyên Mỹ cùng 7 đứa con.

Chia sẻ trên Mail Online, Steve Lawson cho biết, 2 vợ chồng anh đều là những nhiếp ảnh gia tự do, các con không đến trường mà đều được bố mẹ dạy ở nhà. Vì vậy, việc du lịch xuyên Mỹ rất khả thi với điều kiện của gia đình. Lawson nói rằng ý định đi quanh nước Mỹ được 2 vợ chồng ấp ủ từ lâu. Vợ anh, Michelle là người nảy ra ý tưởng du lịch bằng xe bus trường học.

Chiếc xe bus mà nhà Lawson mua lại có diện tích khoảng 25 m2, đủ để làm không gian di động cho 9 người. "Ngôi nhà" này có thể chứa 2 chiếc giường tầng và 3 chiếc giường cỡ lớn. Ngoài ra, xe còn đủ diện tích cho khu vực tắm và bếp, hơi chật hẹp so với các ngôi nhà thông thường nhưng là vừa vặn với một ngôi nhà di động.

Không gian "ngôi nhà" nhỏ nhắn, ấm cúng và sạch sẽ. Toàn bộ ý tưởng nội thất, sắp xếp vị trí cho căn nhà nhỏ đều do 2 vợ chồng Lawson thực hiện. Anh và vợ, cùng những đứa trẻ rất muốn truyền cảm hứng sống tự do, đơn giản tới nhiều gia đình khác thông qua chuyến hành trình trên xe bus của cả nhà.

Toàn bộ chi phí du lịch được chi trả bởi nguồn thu từ công việc nhiếp ảnh của Michelle và Steve Lawson. Họ cũng là những blogger thường xuyên chia sẻ hình ảnh, kinh nghiệm du lịch lên mạng xã hội Instagram hay Twitter.

Cả 7 đứa nhỏ nhà Lawson đều không theo học tại bất cứ ngôi trường nào ở Mỹ. Chúng được thừa hưởng sự giáo dục từ bố mẹ. Michelle và chồng tin rằng việc tiếp nhận kiến thức từ các trải nghiệm thực tế cuộc sống sẽ giúp 7 đứa con của họ tích lũy được nhiều điều hơn so với việc học trên trường.

Trong mỗi chuyến đi, 2 vợ chồng đương nhiên không đủ khả năng để quán xuyến sát sao cả 7 đứa nhỏ. Họ dành thời gian cho những đứa trẻ còn ít tuổi. Những đứa con đầu sẽ trợ giúp Michelle và Steve Lawson việc chăm nom các em. Thậm chí anh cả còn dạy các em học bài.

Gia đình 9 người đang trong chuyến hành trình quay về ngôi nhà của họ ở Fort Lauderale. Trước đó, họ đã khám phá 13 bang là Georgia, Tennessee, Kentucky, Indiana, Illinois, Wisconsin, Minnesota, South Dakota, Wyoming, Utah, Colorado, Texas và Louisiana. Tuyên ngôn sống của gia đình Lawson rất phóng khoáng. Chia sẻ với Daily Mail, họ nói rằng cuộc sống đơn giản là buổi sớm cả nhà đi dạo cùng nhau, khám phá ngày mới, đón chờ những điều bất ngờ sắp xảy ra cho dù là tốt hay xấu.

Lawson cũng truyền tải thông điệp sống tới những đứa con của mình rằng, gia đình nên là sợi dây kết nối lẫn nhau không đứt đoạn. Anh và vợ muốn những đứa trẻ có tuổi thơ là mỗi ngày được khám phá thế giới, học hỏi, phát triển, suy ngẫm qua từng cuộc phiêu lưu giản dị với bố mẹ, các anh chị em trong nhà.

Bích Phương
Theo Daily Mail

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-dinh-9-nguoi-bien-xe-bus-thanh-nha-de-du-lich-vong-quanh-nuoc-my-post906598.html