Gia đình 6 người Việt thiệt mạng ở Đài Loan có được bồi thường?

Liên quan đến vụ việc 6 người Việt thiệt mạng ở Đài Loan. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu gia đình có người thiệt mạng có được bồi thường?

Báo Lao Động đưa tin, thi thể 6 công nhân người Việt Nam đã được phát hiện ngày 14/12 sau vụ cháy lớn ở nhà máy tại quận Lô Trúc, thành phố Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc).

Vào 2h09 sáng 14/12, Sở Cứu hỏa Tào Viên nhận được thông báo về vụ hỏa hoạn ở nhà máy trong quận Lô Trúc và đã điều 143 xe cứu hỏa, cứu thương và 107 nhân viên cứu hỏa đến hiện trường.

Khi đến nơi, ngọn lửa dữ dội đã rừng rực cháy khắp nhà máy hai tầng.

Trên tầng 2 của khu nhà ở dành cho công nhân có 12 lao động người Việt trú ngụ, nhưng khi vụ cháy xảy ra có 1 người Việt đang làm nhiệm vụ và không có mặt trong khu nhà.

Theo thông tin từ chị Trần Thị Hoa (nick FB Quán Ngọc Hoa), Chủ tịch Hội Cô dâu Việt tại Đài Loan (Trung Quốc), vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ tại một cầu thang dẫn tới khu nhà dành cho công nhân trên tầng 2, nơi có 12 lao động Việt trú ngụ.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Focus Taiwan)

6 lao động người Việt Nam đã bị chết cháy, gồm: Hoàng Đình Dự (sinh ngày 5/9/1992, quê quán Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương); Phùng Trọng Tuấn (sinh ngày 20/11/1986, xã Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh ngày 10/8/1996, xã tiểu khu 8, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); Nguyễn Văn Trãi (sinh ngày 24/6/1997, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ); Bùi Anh Chung (sinh ngày 19/6/1995, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Trần Hồng Thủy (sinh ngày 28/8/1993, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)

Ngoài ra, có 5 người lao động bị thương do nhảy xuống tìm cách thoát thân khi lửa bén: Châu Đình Vũ, Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Văn Ngọc, Trần Văn Lợi, Phan Lê Thành, Nguyễn Hữu Hải. Trong đó, một người (Nguyễn Hữu Hải) bị sặc khói vẫn còn trong phòng chăm sóc đặc biệt, Nguyễn Văn Ngọc bị thương tay chân (không nguy hiểm tính mạng), 2 người đều ở bệnh viện Trường Canh điều trị, còn lại 3 người đều đã xuất viện.

Hiện tất cả thi thể đã được đưa về nhà tang lễ Đào Viên để chờ gia đình sang xét nghiệm ADN nhận dạng.

Báo VnExpress cũng cho biết thêm, theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa tại Đài Bắc đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp phái cử của Việt Nam hỗ trợ chăm sóc người lao động bị thương, làm việc với chủ sử dụng lao động và công ty môi giới của Đài Loan về việc đảm bảo các chế độ bảo hiểm của người lao động.

Đồng thời, văn phòng phối hợp với các cơ quan trong nước làm các thủ tục xét nghiệm ADN, sẵn sàng hỗ trợ làm các thủ tục hậu sự và giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động. Văn phòng đề nghị Cục Cảnh sát, Cơ quan điều tra và Cục Lao động thành phố Đào Viên khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn và thông báo cho phía Việt Nam.

Taipei Times dẫn tin từ Văn phòng Thanh tra Lao động Đào Viên cho biết vào thời điểm xảy ra vụ cháy, 6 nạn nhân được cho là đang nghỉ ngơi ở ký túc xá dành cho lao động nước ngoài của công ty, không phải đang làm việc trong công xưởng. Vì thế, theo luật pháp Đài Loan, sẽ rất khó để các gia đình trình đơn xin bồi thường thiệt hại liên quan tới lao động. Tuy nhiên, giới chức cam kết sẽ làm hết sức để đảm bảo quyền lợi cho các thân nhân và hỗ trợ họ xử lý các thủ tục giấy tờ. Theo VnExpress.

PV (t/h)

Nguồn SHTT: http://www.sohuutritue.net.vn/gia-dinh-6-nguoi-viet-thiet-mang-o-dai-loan-co-duoc-boi-thuong-d19446.html