Gia đình 3 thế hệ tự tử cùng ngày ở Nhật Bản

Ba thành viên trong cùng một gia đình thuộc ba thế hệ được tìm thấy đã chết trong chính căn hộ mà họ sinh sống.

Hôm 2/12, cảnh sát Nhật Bản cho hay, cả 3 nạn nhân được tìm thấy đã tắc thở với dây cuốn quanh cổ trong ngôi nhà nằm ở miền tây Nhật Bản. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tự tử.

Thi thể của cụ bà Aiko Tamada (79 tuổi), người con trai Yoshinori (52 tuổi) và cháu gái Saki (15 tuổi) được phát hiện vào đêm ngày 1/12 cùng mảnh giấy được cho là những lời trăn trối cuối cùng tại ngôi nhà ở Himeji thuộc tỉnh Hyogo.

Cảnh sát phát hiện gia đình 3 thế hệ tự tử cùng ngày ở Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo)

Cảnh sát phát hiện gia đình 3 thế hệ tự tử cùng ngày ở Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo)

Cảnh sát cho hay, thi thể cụ Tamada được tìm thấy ở phòng bếp tầng 1, trong khi thi thể của ông Yoshinori và bé Saki nằm trong căn phòng thuộc tầng hai. Cả 3 nạn nhân được xác định là 3 thành viên cùng chung sống trong căn nhà này.

Theo cảnh sát, nam nhân viên chăm sóc cho cụ Tamada đã đề nghị cảnh sát tới nhà cụ bà để xác nhận xem cụ có an toàn hay không vào lúc 19h hôm 1/12, sau khi anh này không thể liên lạc với cụ Tamada.

Sau khi cảnh sát tới nhà nạn nhân, cả 3 người trong nhà được xác định không còn phản ứng sống vào lúc 20h45’. Tất cả được xác định đã chết trước khi được phát hiện.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/gia-dinh-3-the-he-tu-tu-cung-ngay-o-nhat-ban-271278.html