Giá dầu WTI xuống dưới 38 USD/thùng

Giá dầu đang giảm trên thị trường Châu Á, với giá dầu thô của Mỹ tuột khỏi ngưỡng 38 USD/thùng, khi lượng dầu lưu kho của Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục.

Lúc 14h10 giờ Việt Nam, giá dầu WTI giảm 35 cent, hay 0,91%, xuống 37,97 USD/thùng, sau khi có lúc xuống tận 37,74 USD - mức thấp nhất trong hơn 2 tuần.

Giá dầu Brentgiảm 21 cent, tương đương 0,53%, xuống 38,99 USD/thùng, sau khi chốt phiên trước tăng 12 cent.

Giá dầu giảm do lại xuất hiện lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần trước tăng 2,3 triệu thùng lên mức kỷ lục mới 534,8 triệu thùng.

Đây là tuần thứ bảy liên tiếp lượng dầu thô trữ trong kho của Mỹ tăng lên mức kỷ lục.

Ngoài ra, đồng USD lên giá cũng đang tạo áp lực lên giá dầu.

Lo ngại về lượng cung dầu quá mức còn tăng thêm sau khi một khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng dầu thô của Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng lên 32,47 triệu thùng/ngày trong tháng 3 từ mức 32,37 triệu thùng/ngày của tháng 2.

Theo chuyên gia quản lý rủi ro Tony Nunan của hãng Mitsubishi (Nhật Bản), giá dầu đã bắt đầu đi xuống trong tuần qua và xu hướng giảm lại bắt đầu. Ngưỡng 35 USD sẽ điểm hỗ trợ tiếp theo.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/gia-dau-wti-xuong-duoi-38-usd-thung-2016033102180159p150c169.news