Giá dầu vượt 70 USD/thùng

Giá dầu Brent (Anh) tăng 1,5% lên trên 70 USD/thùng sau khi OPEC dự báo nguy cơ nguồn cung sụt giảm trong nửa cuối năm nay.

Theo Bloomberg, giá dầu Brent giao sau hiện dao động ở mức 70,28 USD/thùng tại sàn giao dịch ICE Futures Europe (London, Anh). Cuối tuần trước, dầu WTI (Mỹ) tăng 2,1% lên 67,72 USD/thùng tại sàn New York. Do ngày 31/5 là ngày lễ ở Mỹ, thị trường chưa mở cửa trở lại.

Mới đây, Ủy ban Kỹ thuật của OPEC dự báo trữ lượng dầu dự trữ sẽ giảm khoảng 2 triệu thùng từ tháng 9 cho đến tháng 12. Ông Fereidun Fesharaki, chủ tịch hãng tư vấn FGE, dự báo giá dầu có thể tăng lên tới 80 USD/thùng trong quý III năm nay nếu Iran không tăng xuất khẩu.

Trong khi đó, nhà phân tích Wayne Gordon của UBS cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do vấn đề nguồn cung và sẽ ổn định ở mức 75 USD/thùng từ nay cho đến đầu năm sau.

Các quan chức OPEC+ trong một buổi họp trực tuyến. Ảnh: OPEC.

Các quan chức OPEC+ trong một buổi họp trực tuyến. Ảnh: OPEC.

Hiện, Iran vẫn đang đàm phán với các cường quốc về việc khôi phục lại hiệp định hạt nhân năm 2015. Ngày 31/5, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh cho biết có thể tăng sản lượng khai thác dầu thô lên 6,5 triệu thùng/ngày.

Hiện Iran đang sản xuất 2,5 triệu thùng/ngày. Nếu thỏa thuận hạt nhân được khôi phục, có thể chính phủ Mỹ sẽ nới lỏng cấm vận ngành dầu thô, ngân hàng và vận tải biển của Iran.

Các nhà phân tích cho rằng Iran có thể tăng sản lượng khai thác khoảng 500.000-1 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay.

Ngọc Khánh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-dau-vuot-70-usdthung-post1222005.html