Giá dầu và vĩ mô khiến chứng khoán Mỹ giảm nhẹ

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên giao dịch ngày 1/12 giảm nhẹ bất chấp sắc xanh của các cổ phiếu tài chính.

Chỉ số Dow Jones tăng 63,35 điểm (0,36%) lên mức 19.191,93 điểm. Goldman Sachs là mã tăng trưởng mạnh nhất trong khi Intel đóng vai “tội đồ”.

Chỉ số S&P 500 giảm 7,73 điểm (0,35%) xuống mức 2.191,08 điểm với điểm sáng là mảng tài chính (tăng 1,5%) trong khi IT giảm hơn 2%, dẫn đầu 6 mảng giảm.

Chỉ số Nasdaq giảm 72,57 điểm (1,36%) xuống mức 5.251,11 điểm với sự sụt giảm của các ông lớn như Apple, Facebook, Amazon, Netflix hay Alphabet.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 4,975 tỷ cổ phiếu. Chỉ số biến động thị trường (VIX) tăng 8,6% lên mức 14,5 điểm.

Trong phiên giao dịch trước, cả chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều đạt đỉnh mới trước khi giảm nhẹ đủ để đóng cửa trong sắc xanh nhờ giá cổ phiếu năng lượng tăng cao. Phiên giao dịch này cũng đánh dấu sự kết thúc của tháng 11 bùng nổ sau chiến thắng bất ngờ của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Mở đầu phiên giao dịch ngày 1/12, cổ phiếu năng lượng tăng hơn 1% sau khi giá dầu phá đỉnh 16 tháng. Sau đó, các cổ phiếu này hạ nhiệt dần và ghi nhận mức tăng 0,3% khi đóng cửa.

Các số liệu kinh tế Mỹ tích cực vừa được công bố giúp các cổ phiếu tài chính duy trì đà tăng nhưng không thể bù đắp được sự sụt giảm của các cổ phiếu công nghệ thông tin.

Trong phiên giao dịch cuối tuần này, các nhà đầu tư sẽ đứng ngoài thị trường để chờ đợi các số liệu kinh tế quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước khi có những hành động tiếp theo.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/gia-dau-va-vi-mo-khien-chung-khoan-my-giam-nhe-20161202080030220p146c158.news