Giá dầu và chứng khoán Mỹ tăng điểm

Thông tin tích cực về việc gói chi tiêu hỗ trợ nền kinh tế Mỹ có thể sớm được thông qua đã khiến giá dầu mỏ cũng như thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) đi lên trong phiên giao dịch ngày 20/10.

Một trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Một trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên ngày 20/10, giá dầu thế giới tăng hơn 1%. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11/2020 tăng 63 cent (1,54%) lên 41,46 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 12/2020 tăng 54 cent (1,27%) lên 43,16 USD/thùng.

Theo chuyên gia John Kilduff, cộng tác với Again Capital ở New York (Mỹ), hiện nay các nhà đầu tư đang theo dõi các cuộc đàm phán giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin về một gói kích thích mới dành cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mặc dù vậy, chuyên gia Jim Ritterbusch tại Ritterbusch and Associates nhận định, ngay cả khi Mỹ thông qua một gói kích thích mới, giá dầu vẫn có khả năng chuyển sang xu hướng giảm.

Ngoài ra, sự gia tăng các ca lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại châu Âu và Bắc Mỹ làm dấy lên các chính sách hạn chế mới, theo đó cũng kiềm chế giá dầu. Một nhân tố khác gây áp lực đối với nguồn cung là thông tin sản lượng tăng từ Libya. Quốc gia này đang nhanh chóng thúc đẩy sản xuất dầu mỏ sau khi tình trạng xung đột làm gián đoạn gần như toàn bộ hoạt động sản xuất hồi tháng 1 năm nay.

Trong khi đó, khép phiên giao dịch 20/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 28.308,79 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,5% lên 3.443,12 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,3% lên 11.516,49 điểm.

Tuy nhiên, bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các thị trường chứng khoán của châu Âu giảm điểm do giới đầu tư lo lắng trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan rộng và những bất an về thỏa thuận Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 0,9% xuống 12.736,95 điểm, chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 0,3% xuống 4.929,28 điểm, trong khi chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,3% xuống 3.227,87 điểm. Riêng chỉ số FTSE tại thị trường London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa tăng 0,1% lên 5.889,22 điểm.

Phương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/gia-dau-va-chung-khoan-my-tang-diem-20201021102041842.htm