Giá dầu thô tiếp đà giảm do Mỹ xả thêm kho dự trữ

Giá dầu thô tiếp tục giảm về gần ngưỡng 100 USD/thùng sau khi Mỹ quyết định xả 180 triệu thùng dầu từ kho dự trữ, bất chấp việc Nga ký sắc lệnh ngừng cung cấp khí đốt cho các quốc gia 'không thân thiện' nếu không thanh toán bằng đồng Rúp.

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 1/4, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5/2022 đứng ở mức 100,87 USD/thùng, tăng 0,59 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 6/2022 đứng ở mức 105,40 USD/thùng, tăng 0,69 USD/thùng trong phiên.

Tuy nhiên, so với cùng thời điểm ngày 31/3, giá dầu đã giảm mạnh, với dầu WTI giao sau giảm hơn 3 USD/thùng, dầu Brent giao sau giảm gần 2 USD/thùng.

Giá dầu thô giảm mạnh xuống còn trên 100 USD/thùng, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố một đợt giải phóng lớn chưa từng có từ kho dự trữ chiến lược quốc gia và kêu gọi các công ty dầu tăng số lượng giàn khoan để thúc đẩy nguồn cung.

Ông John Kilduff, một đối tác của Again Capital LLC, cho biết đây là một thị trường mà mỗi thùng đều có giá trị và mỗi đợt giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược quốc gia (SPR) là một lượng dầu đáng kể được đưa vào thị trường trong một khoảng thời gian dài”.

Mức giải phóng 180 triệu thùng của Tổng thống Biden tương đương với khoảng hai ngày nhu cầu toàn cầu và đánh dấu lần thứ ba Washington khai thác SPR trong vòng 6 tháng qua.

Bắt đầu từ tháng 5, Mỹ sẽ giải phóng 1 triệu thùng dầu/ngày từ SPR trong vòng 6 tháng. Ông Biden cho biết thêm rằng các đồng minh và đối tác có thể đưa thêm 30 - 50 triệu thùng dầu ra thị trường. “Chúng ta cần tăng nguồn cung... Các giếng dầu để không sẽ bắt đầu được khai thác hoặc các công ty dầu mỏ sẽ phải trả tiền cho việc ngừng hoạt động của họ", ông Biden nói thêm.

Các thành viên khác của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng có thể giải phóng dầu để bù đắp lượng hàng xuất khẩu thiếu hụt từ Nga, sau khi quốc gia này bị trừng phạt nặng nề vì chiến dịch quân sự tại Ukraine, theo Reuters.

Người phát ngôn của Bộ trưởng Năng lượng New Zealand cho biết, các nước thành viên IEA sẽ nhóm họp vào thứ Sáu (1/4) để quyết định về việc phát hành dầu chung tiềm năng.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh ngừng cung cấp khí đốt cho các quốc gia “không thân thiện” nếu không thanh toán bằng đồng Rúp. "Chúng tôi sẽ cung cấp cho nhà thầu từ các quốc gia này một kế hoạch rõ ràng và minh bạch. Để mua khí đốt tự nhiên của Nga, họ phải mở tài khoản bằng đồng rúp tại các ngân hàng của Nga. Tài khoản này sẽ thanh toán cho các lô khí đốt được cung cấp từ ngày 1/4", Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hôm 31/3.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẽ tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp khí đốt với khối lượng và mức giá được ấn định theo các hợp đồng hiện có. Tuy nhiên, việc thanh toán bằng đồng rúp của Nga là vấn đề bắt buộc và không thể thương lượng.

Giới phân tích cho rằng, quyết định trên của Nga có thể đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu tăng cao khi nhiều quốc gia được cho là “không thân thiện” không chấp nhận việc thanh toán bằng đồng Rúp và có động thái đáp trả bằng việc cấm hoặc hạn chế nhập khẩu dầu, khí đốt tự nhiên của Nga. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tìm các nguồn cung thay thế để đáp ứng các nhu cầu trong nước, trong đó có dầu thô.

Mặt khác, diễn biến tiêu cực của dịch Covid-19 ở Trung Quốc cũng dấy lên những lo ngại về triển vọng tiêu thụ dầu thô, qua đó góp phần hạn chế đà tăng của giá dầu.

Tại thị trường trong nước, tối ngày 31/3, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 0h ngày 1/4.

Theo đó, giá xăng hôm nay được điều chỉnh như sau: Giá xăng E5 RON 92 giảm 1.021 đồng/lít; giá xăng RON95 giảm 1.039 đồng/lít. Trái ngược với đà giảm của giá xăng, giá dầu trong nước lại được điều chỉnh tăng, trong đó dầu diesel tăng 1.447 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.519 đồng/lít; dầu mazut tăng 506 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 ở mức 250 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít. Đồng thời, chi quỹ đối với mặt hàng dầu hỏa ở mức 500 đồng/lít và không chi quỹ đối các mặt hàng xăng dầu khác.

Sau khi thực hiện việc chi, trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng dầu hôm nay được niêm yết phổ biến trên thị trường như sau:

Nguồn Mekong Asean: https://mekongsean.vn/gia-dau-tho-tiep-da-giam-do-my-xa-them-kho-du-tru-post5027.html