Giá dầu thô tăng sau thông tin mới từ OPEC

Thị trường 'vàng đen' trong phiên giao dịch hôm nay (29-5) đã bật tăng sau khi nhận được những thông tin tích cực từ OPEC.

Theo đó, chốt phiên giao dịch tại Mỹ, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 7-2020 đứng ở mức 33,16 USD/thùng, giảm 0,55 USD/thùng trong phiên. Nhưng nếu so với cùng thời điểm ngày 28-5, giá dầu WTI đã tăng 1,21 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 7-2020 đứng ở mức 35,04 USD/thùng, giảm 0,25 USD/thùng trong phiên nhưng đã tăng 0.96 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Trong ngày 28-5, một số nguồn tin cho rằng, Saudi Arabia và một số nhà sản xuất dầu mỏ khác thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang cân nhắc việc tiếp tục cắt giảm sản lượng “vàng đen” cho đến tận cuối năm 2020.

rước đó, OPEC+ (OPEC và các nước đồng minh) đã nhất trí cắt giảm sản lượng ở mức kỷ lục 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 6 để bù đắp cho sự sụt giảm về giá và nhu cầu do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Theo nguồn tin từ OPEC+, thay vì nới lỏng cắt giảm lượng vào tháng 7 tới, Riyadh và một số đối tác đang thảo luận việc tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu thô.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gia-dau-tho-tang-sau-thong-tin-moi-tu-opec-195110.html