Giá dầu thô tăng ngày 20/1 nhờ sự lạc quan về gói kích thích kinh tế

Sự lạc quan về gói kích thích kinh tế của Tổng thống đắc cử Joe Biden và những số liệu lạc quan của giới ngân hàng Mỹ đã thúc đẩy đà tăng của giá dầu thô.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,34% lên 53,16 USD/thùng vào lúc 6h10 (giờ Việt Nam) ngày 20/1, còn giá dầu thô Brent tăng 0,18% lên 55,96 USD/thùng.

Hòa nhịp với giá dầu thô, thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng trong phiên giao dịch ngày 19/1 trước lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Joe Biden nhờ sự lạc quan rằng các gói kích thích chính phủ bổ sung sẽ dần cải thiện tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Loạt chỉ số chính của Phố Wall tăng sau khi các ngân hàng lớn của Mỹ công bố những số liệu tích cực và bài phát biểu từ ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen về khoản chi tiêu tài chính khổng lồ trước lễ nhậm chức của ông Biden vào ngày 20/1.

 Các nhà đầu tư cũng lạc quan về nhu cầu tại Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, sau khi dữ liệu chính thức cho thấy sản lượng nhà máy lọc dầu của quốc gia châu Á đã tăng 3% lên mức cao kỷ lục trong năm 2020.

Các nhà đầu tư cũng lạc quan về nhu cầu tại Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, sau khi dữ liệu chính thức cho thấy sản lượng nhà máy lọc dầu của quốc gia châu Á đã tăng 3% lên mức cao kỷ lục trong năm 2020.

Jim Ritterbusch, chủ tịch của Ritterbusch và Associates ở Galena (Illinois, Mỹ), nhận định dầu thô đang có khởi đầu ổn định với sự hỗ trợ của một đợt tăng giá cổ phiếu, vốn liên quan đến gói kích thích dự kiến từ cả Nhà Trắng và Cục Dự trữ liên bang Mỹ.

Bà Yellen sẽ thúc giục các nhà lập pháp ủng hộ gói cứu trợ COVID-19 tiếp theo. Bà nhấn mạnh rằng lợi ích mang lại lớn hơn chi phí của việc gánh nặng nợ tăng cao.

"Với kỷ nguyên của chính quyền ông Biden sắp bắt đầu tại Mỹ, các nhà giao dịch đang hy vọng về một tác động tích cực nhanh chóng từ gói kích thích kinh tế (trị giá 1.900 tỷ USD) đối với thị trường", ông Bjornar Tonhaugen, trưởng bộ phận thị trường dầu của Rystad Energy, phát biểu.

Các nhà đầu tư cũng lạc quan về nhu cầu tại Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, sau khi dữ liệu chính thức cho thấy sản lượng nhà máy lọc dầu của quốc gia châu Á đã tăng 3% lên mức cao kỷ lục trong năm 2020.

Đà tăng giá dầu thô tiếp tục diễn ra bất chấp việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hạ triển vọng nhu cầu dầu vào năm 2021 nhưng chỉ ra sự phục hồi trong nửa cuối năm với mức trung bình hàng năm là 96,6 triệu thùng/ngày.

IEA điều chỉnh giảm 300.000 thùng/ngày đối với nhu cầu dầu cả năm. Trong quý I/2021, IEA dự báo nhu cầu năng lượng sẽ thấp hơn 600.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Mohammad Barkindo, Tổng thư ký OPEC, nói ông lạc quan một cách thận trọng về việc thị trường dầu mỏ sẽ phục hồi trong năm nay từ sự sụt giảm nhu cầu do đại dịch COVID-19 gây ra.

Nhã Vy/theo Investing

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/gia-dau-tho-tang-ngay-20-1-nho-su-lac-quan-ve-goi-kich-thich-kinh-te-cua-my-d18337.html