Giá dầu thô 'rơi tự do', chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2018

Giá dầu thô đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong 1 năm trở lại đây trong bối cảnh dịch virus Covid-19 lan rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/2 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent đã giảm 1,25 USD/thùng tương ứng 2,3% xuống mức 52,18 USD/thùng; trong phiên giao dịch, đã có lúc giá giảm xuống còn 50,97 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ tháng 12/2018. Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) cũng giảm 1,64 USD/thùng tương ứng 3,4% xuống còn 47,09 USD/thùng. Tính chung 5 phiên giao dịch gần đây, giá dầu thô trên thị trường quốc tế đã giảm gần 14%.

Chuyên gia phân tích cấp cao Edward Moya tại hãng phân tích OANDA nhận định giá dầu thô đang "rơi tự do" trong bối cảnh dịch virus Covid-19 lan rộng tại nhiều quốc gia có thể khiến nhu cầu sử dụng dầu thô giảm mạnh hơn nữa và tình trạng này có thể kéo dài trong nhiều quý.

 Hãng tin Reuters cho biết xuất khẩu dầu thô của Ả-rập Xê-út sang Trung Quốc trong tháng 3/2020 sẽ giảm xuống ít nhất 500.000 thùng/ngày

Hãng tin Reuters cho biết xuất khẩu dầu thô của Ả-rập Xê-út sang Trung Quốc trong tháng 3/2020 sẽ giảm xuống ít nhất 500.000 thùng/ngày

Trong ngày 27/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo các quốc gia cần nâng cao cảnh giác trước sự lây lan nhanh của dịch virus Covid-19. Tính đến hết ngày 27/2, đã có hơn 83.000 ca nhiễm và 2.800 ca tử vong vì dịch bệnh. Đáng chú ý, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc, ItalyIran tăng nhanh; dịch bệnh đang có dấu hiệu lan rộng tại khu vực Châu Âu. Giới chức y tế Hoa Kỳ cũng thay đổi nhận định và cảnh báo dịch virus Covid-19 có thể bùng phát tại nước này.

Tính chung cả ngày 27/2, đã có 1 triệu giao dịch các hợp đồng dầu thô giao tương lai được thực hiện trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ - ngày giao dịch bận rộn nhất kể từ đầu tháng 1/2020. Điều này cũng phản ánh quan điểm của giới đầu tư cho rằng nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn cầu sẽ còn sụt giảm kéo dài, đặc biệt trong bối cảnh dịch virus Covid-19 đang tấn công những nền kinh tế lớn như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thị trường dầu thô hiện cũng tập trung quan sát các diễn biến mới về khả năng khối OPEC và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh như Nga (khối OPEC+) đẩy mạnh cắt giảm sản lượng khai thác nhằm hỗ trợ giá dầu. Các quốc gia này sẽ nhóm họp vào ngày 5 và 6/3 tại Vienna (Áo) tới đây đề thống nhất phương án khai thác trong năm 2020. Hiện tại khối OPEC+ đã cắt giảm sản lượng khai thác 1,2 triệu thùng/ngày để hỗ trợ giá dầu thô.

Hãng tin Reuters cho biết lượng dầu xuất khẩu của Ả-rập Xê-út sang Trung Quốc trong tháng 3/2020 sẽ giảm ít nhất 500.000 thùng/ngày do các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc giảm công suất hoạt động. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Quang Đặng (Tổng hợp)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/gia-dau-tho-roi-tu-do-cham-muc-thap-nhat-ke-tu-thang-122018-69220.htm