Giá dầu thô quay đầu tăng

Giá dầu thô hôm thứ 3 tăng do nhà đầu tư kỳ vọng về việc thỏa thuận cắt giảm sản lượng sẽ được gia hạn đã 'lấn át' nỗi lo sản lượng khai thác dầu của Mỹ.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa New York giá dầu thô giao trong tháng 12 tăng 41 cent lên mức 56,83 USD/thùng.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 37 đạt 62,59 USD/thùng.

Giá dầu hôm thứ 3 phục hồi 1 phần từ đợt giảm giá hôm thứ 2 do thị trường kỳ vọng nhiều vào khả năng OPEC sẽ kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng qua tháng 3/2018 trong cuộc họp diễn ra vào ngày 30/11 tới.

Tuy nhiên, những người tham gia thị trường vẫn chưa chắc chắn liệu rằng Nga có ủng hộ ý kiến trên hay không, do nước này quan ngại các quốc gia xuất khẩu dầu khí lớn khác không ký thỏa thuận cắt giảm sản lượng như Mỹ sẽ lợi dụng cơ hội này để tăng thị phần.

Thực tế, dữ liệu tuần trước cho thấy Mỹ tăng sản lượng khai thác lên mức kỷ lục, phá vỡ nỗ lực của OPEC trong việc tái cân bằng thị trường.

Các chuyên gia phân tích dự báo trữ lượng dầu thô Mỹ sẽ tiếp tục trong tuần thứ 3 liên tiếp.

Đức Quỳnh/Investing

Nguồn NDH: http://ndh.vn/gia-dau-tho-quay-dau-tang-2017112207361452p150c169.news