Giá dầu thô giảm khi Hoa Kỳ chỉ trích OPEC

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/09, giá dầu thô Brent giao tương lai giảm 0,9% trong khi đó giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giảm 0,5%.

Giá dầu thô giảm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donal Trump chỉ trích mạnh mẽ và yêu cầu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) phải có biện pháp giảm giá dầu thô khi giá dầu chạm mốc 80 USD/thùng đầu tuần này.

Giá dầu thô Brent giao tháng 11/2018 đã giảm 70 cents xuống mức 78,70 USD/thùng. Giá dầu thô Brent đã tăng mạnh thêm 6,3% kể từ khi ông Trump bắt đầu chỉ trích OPEC. Trong khi đó, giá dầu thô WTI giao tháng 10/2018 đã giảm 32 cents xuống mức 70,80 USD/thùng.

Trước đó, Ả-rập Xê-út, một trong những quốc gia cung cấp dầu thô lớn nhất thế giới, cho biết mức 80 USD/thùng là mức giá chấp nhận được trong bối cảnh nguồn cung dầu thô từ Iran bị cắt giảm khi Hoa Kỳ áp đặt các lệnh cấp vận lên quốc gia này. OPEC và một số quốc gia sản xuất dầu thô ngoài khối OPEC sẽ nhóm họp tại Algeria cuối tuần này để thảo luận về mức sản lượng khai thác.

Theo nhận định của một số chuyên gia thì giá dầu thô thế giới khó có thể giảm về mức thấp trong bối cảnh mức cung ứng dầu thô của Iran và Venezuela – hai nước xuất khẩu dầu thô lớn trên thế giới đang bắt đầu giảm xuống, điều này có thể tiếp tục khiến giá dầu thô tăng lên.

Ả-rập Xê-út đã bắt đầu gia tăng lượng dầu xuất khẩu sang Hoa Kỳ đáp lại lời chỉ trích của chính quyền ông Trump. Số liệu sơ bộ của Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy Ả-rập Xê-út đã xuất khẩu 1,03 triệu thùng dầu thô/ngày sang Hoa Kỳ trong 4 tuần qua; đây là mức cao nhất kể từ tháng 6/2017.

Ông Trump bắt đầu chỉ trích nặng nề OPEC kể từ ngày 20/4 ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Ả-rập Xê-út Khalid Al-Falih cho biết OPEC có thể tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác. Tuy niên chỉ trong vòng 1 tháng sau đó, Ả-rập Xê-út đã bất ngờ thay đổi chính sách và đến tháng 6/2018, OPEC đã cam kết sẽ khai thác thêm 1 triệu thùng/ngày.

Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo vừa qua cho biết tổng nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn cầu sẽ chạm mốc 100 triệu thùng/ngày trong năm nay, sớm hơn bất kỳ nhận định nào trước đó.

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/gia-dau-tho-giam-khi-hoa-ky-chi-trich-opec-20180921013535657p491c425.htm