Giá dầu thô đi xuống do dự trữ của Mỹ tăng

Sau thông tin về việc dự trữ dầu thô của Mỹ tăng đã khiến cho thị trường dầu tiếp tục giảm giá trong phiên này.

Cụ thể, chốt phiên tại Mỹ, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8-2020 đứng ở mức 40,37 USD/thùng, giảm 0,3 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 8-2020 đứng ở mức 42,68 USD/thùng, giảm 0,37 USD/thùng so với cùng thời điểm phiên giao dịch ngày 23-6.

Giá dầu đang tiếp tục giảm sau khi nhận được thông tin về việc nguồn cung đang có dấu hiệu dư thừa, nguồn dự trữ dầu của Mỹ vẫn đang tiếp tục tăng.

Số liệu vừa được Viện Xăng dầu Mỹ (API) công bố cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng tăng 1,75 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 19-6. Trước đó, cũng theo API, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 12-6 tăng 3,9 triệu thùng.

Thêm vào đó, những diễn biến ngày càng có chiều hướng xấu đi của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình hồi phục kinh tế trên thế giới, điều đó cũng khiến cho giá dầu đi xuống.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gia-dau-tho-di-xuong-do-du-tru-cua-my-tang-198790.html