Giá dầu thô Brent và WTI đều tăng lên trong tuần qua

Tính chung cả tuần này, giá dầu thô Brent đã tăng 1,3% và giá dầu thô WTI đã tăng 0,8% nhờ thị trường lạc quan hơn về triển vọng thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/11, giá dầu thô Brent đã tăng 1,02 USD lên mức 63,3 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) tăng 95 cents tương đương 1,7% lên mức 57,52 USD/thùng. Tính chung cả tuần giao dịch, giá dầu thô Brent và dầu thô WTI đã có mức tăng lần lượt, đạt 1,3% và 0,8%.

Giá dầu thô tăng lên trong bối cảnh thị trường lạc quan hơn về triển vọng thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc khi các quan chức cấp cao của Chính phủ Hoa Kỳ cho biết hai nước đang tiến tới gần thỏa thuận thương mại. Cụ thể, Trả lời phỏng vấn của Fox Business Network, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho biết rất có khả năng thỏa thuận thương mại sơ bộ Hoa Kỳ - Trung Quốc sẽ được hoàn tất. Trước đó, vào ngày 14/11, cố vấn kinh tế hàng đầu Chính phủ Hòa Kỳ Larry Kudlow cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tiến dần hơn đến việc hoàn tất thỏa thuận thương mại sơ bộ. Các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia vẫn đang diễn ra hàng ngày.

Bên cạnh đó, việc Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo nhận định tăng trưởng sản lượng khai thác dầu thô của Hoa Kỳ sẽ chậm lại trong năm 2020 đã gia tăng tín hiệu tích cực trên thị trường dầu thô, giảm bớt lo ngại dư cung của thị trường. Ông Mohammad Barkindo cũng dự báo tăng trưởng nhu cầu về dầu thô của OPEC trong năm 2020 sẽ chậm lại. Điều này khiến một số nhà đầu tư kỳ vọng OPEC và các nước sản xuất dầu thô đồng minh, gồm Nga (khối OPEC+) có thể kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô. Theo ông Mohammad Barkindo, nhu cầu dầu thô trên toàn cầu trung bình đạt mức 29,58 triệu thùng/ngày trong năm 2020, giảm 1,12 triệu thùng/ngày so với năm 2019, dẫn đến tình trạng dư cung khoảng 70.000 thùng/ngày trong năm 2020.

Đà tăng của giá dầu thô cũng bị chặn bởi báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về tình trạng dư cung dầu thô. IEA dự báo mức tăng cung dầu của các nước sản xuất dầu thô ngoài khối OPEC sẽ lên tới 2,3 triệu thùng/ngày vào năm 2020, so với mức 1,8 triệu thùng/ngày trong năm 2019. Nguồn cung dầu thô tăng thêm này chủ yếu do Hoa Kỳ, Brazil, Nauy và Guyana đẩy mạnh hoạt động khai thác.

Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ sẽ đạt mức cao kỷ lục 13 triệu thùng/ngày trong tháng này, và sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ trong năm 2019 và 2020 sẽ đều tăng mạnh hơn dự kiến.

Quang Đặng / Tổng hợp

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/gia-dau-tho-brent-va-wti-deu-tang-len-trong-tuan-qua-66685.htm