Giá dầu thế giới tăng trở lại

Trong phiên giao dịch ngày 1/6, giá dầu thô thế giới đã tăng trở lại nhờ 'bầu không khí' lạc quan trên thị trường sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về trần nợ công.

Công nhân làm việc tại cơ sở lọc dầu ở Kirkuk, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Công nhân làm việc tại cơ sở lọc dầu ở Kirkuk, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên tại New York, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 7 tăng 2,01 USD (2,95%), lên 70,10 USD. Trên sàn giao dịch London (Anh), giá dầu Brent giao tháng 8 cũng tăng 1,68 USD (2,31%), lên 74,28 USD/thùng.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật đình chỉ áp mức trần nợ công, qua đó tháo gỡ tâm lý lo ngại của giới đầu tư về nguy cơ Mỹ vỡ nợ kéo theo đó nhiều hệ lụy về kinh tế. Dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện thảo luận và bỏ phiếu thông qua, có thể vào cuối tuần này. Sau đó, dự luật sẽ được Tổng thống Joe Biden ký ban hành trước ngày 5/6 - thời điểm Bộ Tài chính Mỹ có thể cạn kiệt ngân sách để trang trải các nghĩa vụ tài chính.

Nhà phân tích cấp cao của The PRICE Futures Group, ông Phil Flynn, nhận định những hy vọng về việc Mỹ tránh được tình trạng vỡ nợ đã giúp thị trường "bỏ qua" những vấn đề về nguồn cung dầu thô của Mỹ.

Theo dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ công bố ngày 1/6, dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 26/5 tăng 4,5 triệu thùng so với tuần trước đó, trái với nhận định của thị trường dự kiến dự trữ dầu của Mỹ sẽ giảm.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thi-truong-tien-te/gia-dau-the-gioi-tang-tro-lai-20230602094017566.htm