Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch 22/7

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch 22/7 sau khi sau số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng trong tuần qua và căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đổ xăng cho phương tiện ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đổ xăng cho phương tiện ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Khép phiên này, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 9/2020 đã giảm 2 xu Mỹ xuống 41,90 USD/thùng tại New York, trong khi giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng giảm 3 xu Mỹ xuống 44,29 USD/thùng tại London.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 22/7 công bố dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 4,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 17/7, trong khi các nhà phân tích do S&P Global Platts thăm dò lại dự báo giảm 1,9 triệu thùng. Ở mức 536,6 triệu thùng, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng khoảng 19% so với mức cùng kỳ 5 năm trước.

Chuyên gia Stephen Brennock của hãng môi giới dầu mỏ PVM cho rằng, những lo ngại về nguồn cung quá mức của Mỹ đã tác động xấu đến thị trường dầu mỏ. Bên cạnh đó, việc Mỹ chưa thể khống chế được sự lây lan của đại dịch COVID-19 cũng đang làm suy yếu triển vọng nhu cầu năng lượng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Các chuyên gia nhận định căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến cách Bắc Kinh giải quyết đại dịch COVID-19 cũng như những bất đồng về các vấn đề địa chính trị khác cũng đang gây áp lực lên giá dầu.

Vân Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/gia-dau-the-gioi-giam-trong-phien-giao-dich-227-20200723083656631.htm