Giá dầu thế giới bất ngờ tăng

Theo Roi-tơ và TTXVN, trong phiên giao dịch chiều 13-3 tại thị trường châu Á, giá dầu bất ngờ tăng hơn 6%. Giá dầu WTI tăng khoảng 4% lên mức 33 USD/thùng và giá dầu Brent cũng tăng 3,9% lên mức 34,5 USD/thùng. Tuy nhiên, giá dầu vẫn ở mức giảm hằng tuần sâu nhất trong hơn 10 năm qua do tác động của cuộc chiến giá cả giữa những nhà sản xuất hàng đầu thế giới và tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cùng ngày, Goldman Sachs dự báo tới khoảng tháng 4-2020, thị trường dầu mỏ sẽ chứng kiến tình trạng dư cung cao lịch sử, khoảng 6 triệu thùng/ngày, trong bối cảnh sản lượng dầu tăng cao hơn dự tính trong khi nhu cầu dầu mỏ sụt giảm mạnh. Dự báo được đưa ra trong bối cảnh mọi giới hạn sản lượng đã bị dỡ bỏ do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước xuất khẩu ngoài khối (OPEC+) không thể nhất trí về sản lượng khai thác.

* Ngày 13-3, các chỉ số trên thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục lao dốc do lo ngại về đại dịch Covid-19. Tại thị trường chứng khoán Tô-ki-ô (Nhật Bản), chỉ số Nikkei có lúc đã giảm tới hơn 1.850 điểm (khoảng 10%), mức giảm mạnh nhất trong phiên kể từ tháng 4-1990. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thông báo ngân hàng này sẵn sàng bơm thêm 4,8 tỷ USD vào thị trường thông qua hoạt động mua lại trái phiếu.

Tình hình tương tự cũng xảy ra tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc, khi chỉ số KOSPI giảm 149,25 điểm (tương đương 8,14%). Sàn giao dịch Kosdaq của Hàn Quốc giảm hơn 12%.

* Tại Trung Quốc, mở cửa phiên giao dịch ngày 13-3, chỉ số Shanghai Composite đã mất 119,26 điểm (tương đương 4,08%); chỉ số Thâm Quyến giảm 558,79 điểm (5,11%); trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Công giảm 1.789,75 điểm (7,36%).

* Trên sàn giao dịch của Ô-xtrây-li-a, chỉ số S&P/ASX 200 hạ 385,50 điểm (giảm 7,27%). Chính phủ Ô-xtrây-li-a đã công bố một gói chi tiêu 11 tỷ USD nhằm chống lại các tác động của dịch Covid-19 đối với kinh tế và tránh nguy cơ nước này rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong gần 30 năm.

* Trên thị trường tiền tệ, đồng yên Nhật Bản giảm giá nhẹ so với USD và ơ-rô. Sáng 13-3, tỷ giá yên/USD tại Tô-ki-ô là 105,06 yên đổi 1 USD, so với mức 103,67 yên/1 USD chiều 12-3.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43606302-gia-dau-the-gioi-bat-ngo-tang.html