Giá dầu thế giới 8/11: Giá dầu tăng nhẹ từ đáy 8 tháng trước cuộc họp của OPEC

Giá dầu thế giới ngày 8/11 trượt xuống mức thấp nhất 8 tháng, dưới mức 62 USD/thùng với dầu WTI và 72 USD/thùng với dầu Brent.

Ảnh minh họa.

Đầu giờ sáng 8/11, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2018 trên sàn New York Mercantile Exchanghe ở mức 61,66 USD/thùng, giảm 1 cent trong phiên phiên và giảm tới 10 cent/thùng so với đầu giờ ngày 7/11.

Trong khi đó, giá dầu brent giao tháng 1/2019 đứng ở mức 71,95 USD/thùng, giảm 12 cent trong phiên nhưng tăng 14 cent/thùng so với đầu giờ ngày 7/11.

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, đầu giờ sáng 8/11, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 62,18 USD/thùng và cao nhất là 62,24 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 62,11 USD/thùng.

Với dầu brent, đầu giờ sáng 8/11, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 71,96 USD/thùng và cao nhất là 72,02 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 71,99 USD/thùng.

Giá dầu thế giới có xu hướng tăng nhẹ trong bối cảnh giới đầu tư đang hướng sự chú ý về cuộc hợp giữa OPEC và các nước đồng mình diễn ra vào cuối tuần này. Nhiều dự báo cho biết, tại cuộc họp này, Saudi Arabia có thể sẽ keo gọi các nước trong nhóm giảm sản lượng.

Một yếu tố nữa tác động lên giá dầu là kết quả bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Việc Đảng Dân chủ Mỹ nắm Hạ Viện và Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump nắm Thương Viện được nhận định sẽ tác động không nhỏ đến chính sách của chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong thời gian tới, trong đó có chính sách đối với lĩnh vực dầu mỏ, chẳng hạn như việc mềm mỏng hơn trong thực thi các chính sách với Iran, hay như việc hạn chế xuất khẩu dầu đá phiến tại Mỹ…

Hà Lê

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/gia-dau-the-gioi-811-gia-dau-tang-nhe-tu-day-8-thang-truoc-cuoc-hop-cua-opec-520847.html