Giá dầu tăng vọt lên gần 45 USD/thùng nhờ dự trữ của Mỹ giảm mạnh

Thị trường dầu giao dịch khởi sắc trong phiên 5/8 sau khi dữ liệu cho thấy lượng 'vàng đen' dự trữ tại Mỹ giảm mạnh.

Cụ thể, giá dầu Brent cộng 44 xu Mỹ, tương đương 1%, lên mức 44,87 USD/thùng, trong khi đó giá dầu WTI của Mỹ tăng 43 cent, khoảng 1%, đạt ngưỡng 42,13 USD/thùng.

Theo số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), trong tuần tính đến ngày 1/8, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 8,6 triệu thùng xuống 520 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo giảm 3 triệu thùng của giới phân tích đưa ra trước đó.

 Giá dầu Brent tăng lên gần 45 USD/thùng trong phiên 5/8.

Giá dầu Brent tăng lên gần 45 USD/thùng trong phiên 5/8.

Dự kiến, số liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sẽ được công bố trong ngày 5/8 (theo giờ Mỹ).

Chuyên gia thị trường Bjornar Tonhaugen của Rystad Energy nhận định: “Số liệu tích cực này đã giúp thị trường nhiên liệu vượt qua nỗi sợ liên quan đến dịch Covid-19, giúp giá dầu tăng mạnh hơn sau khi sụt giảm trong phiên trước đó.

Bên cạnh đó, những dấu hiệu khả quan trong các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ về gói kích thích mới trị giá 1.000 tỷ USD cũng là nhân tố hỗ trợ thị trường dầu mỏ trong phiên ngày 5/8.

Ngoài ra, thống kê cho thấy sự gia tăng số lượng đơn hàng đã góp phần giúp xoa dịu những lo ngại của thị trường.

Chỉ số quản lý mua dịch vụ IHS Markit của Đức trong tháng 7 đã tăng lên 55,6, lần đầu tiên vượt mốc 50,0, cho thấy sự phục hồi sau thời gian sụt kỷ lục do ảnh hưởng của các biện pháp phong tỏa hồi tháng 3 để ngăn dịch Covid-19.

Tuy nhiên, đà phục hồi của giá “vàng đen” trong phiên giao dịch bị hạn chế do mối lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trước sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 trên phạm vi toàn cầu.

Dịch Covid-19 tiếp tục lây lan mạnh tại nhiều nước. Tại Mỹ, số ca tử vong do dịch bệnh đã lên tới hơn 1.000 ca mỗi ngày, trong khi hàng chục quốc gia đã phải tạm dừng hoặc thu hẹp kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế.

“Chúng tôi nhận thấy nhu cầu xăng dầu trong quý III/2020 sẽ giảm gần 7% so với cùng kỳ năm 2019, đồng thời nhu cầu nhiên liệu sẽ phục hồi chậm” - cơ quan năng lượng JBC nhận định. Cơ quan này cũng dự báo nhu cầu nhiên liệu máy bay trong quý III sẽ giảm hơn 50% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Nguyễn Thu (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gia-dau-tang-vot-len-gan-45-usdthung-nho-du-tru-cua-my-sut-manh-392265.html